Thổ Nhĩ Kỳ sa thải thêm hàng nghìn công chức

Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải gần 4.000 công chức và áp lệnh cấm chiếu các chương trình hẹn hò trên truyền hình theo các sắc lệnh mới được ban hành trong tình trạng khẩn cấp được áp đặt sau vụ đảo chính bất thành hồi năm ngoái.
Thổ Nhĩ Kỳ sa thải thêm hàng nghìn công chức ảnh 1

Tuần hành phản đối việc sa thải các giáo viên ở Diyarbakir (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 29/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo sắc lệnh được công bố ngày 29/4, trong số 3.974 người bị sa thải có 1.127 nhân viên thuộc Bộ Tư pháp, 484 học giả và 201 nhân viên Bộ các vấn đề tôn giáo. Ngoài ra, hơn 1.000 người làm việc cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng nằm trong danh sách thanh lọc này. 
Chưa dừng lại ở đó, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ còn đóng cửa 18 tổ chức, 14 hiệp hội và 13 tổ chức y tế có liên quan tới giáo sĩ Fethullah Gulen, nhân vật đang sống lưu vong tại Mỹ bị Ankara cáo buộc đứng sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016.

Trước đó, ngày 26/4, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hơn 1.000 người và đình chỉ công việc của hơn 9.100 cảnh sát trong một hàng loạt chiến dịch diễn ra trên cả nước nhằm chống lại mạng lưới của giáo sĩ  Fethullah Gulen.

Trong một sắc lệnh khác được công bố cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ cũng cấm các chương trình hẹn hò chiếu trên truyền hình, vốn đã được chính phủ báo trước từ nhiều tháng qua. Hồi tháng 3, Phó Thủ tướng Numan Kurtulmus cho rằng các chương trình hẹn hò này là không phù hợp với phong tục và văn hóa của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, ngày 17/4, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng, bắt đầu từ ngày 19/4. Quyết định trên được đưa ra dựa trên đề nghị của Hội đồng An ninh quốc gia (MGK). Đây là lần thứ 3 Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài tình trạng khẩn cấp, được ban bố vài ngày sau cuộc đảo chính bất thành.

Tình trạng này cho phép Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ có thể trực tiếp áp đặt các đạo luật mới mà không cần thông qua Quốc hội. Kể từ đó, trên 47.000 người đã bị bắt giữ do bị tình nghi có liên quan tới âm mưu đảo chính, trong khi hàng chục nghìn người làm việc trong lĩnh vực công bị sa thải hoặc bị đình chỉ công việc.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.