Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh giới nghiêm do làn sóng biểu tình chống IS

Thổ Nhĩ Kỳ đã áp đặt lệnh giới nghiêm ở 5 tỉnh Đông Nam sau khi có ít nhất 12 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại nước này.

Hãng thông tấn Dogan ngày 8/10 đưa tin giới chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã áp đặt lệnh giới nghiêm ở 5 tỉnh Đông Nam sau khi ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh giới nghiêm do làn sóng biểu tình chống IS ảnh 1

Người biểu tình xung đột với cảnh sát trong cuộc tuần hành phản đối các cuộc tấn công của IS ở Diyarbakir, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP-TTXVN

Theo đó, lệnh giới nghiêm được áp đặt tại các tỉnh Mardin, Van, Siirt, Batman và Diyarbakir, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, trong một nỗ lực nhằm giải tán các cuộc biểu tình phản đối việc để IS mở rộng phạm vi đánh chiếm trong thành phố Kobane.

Ngoài ra, các trường học ở Diyarbakir sẽ phải đóng cửa trong ngày 8/10. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Efkan Ala tuyên bố: "Người biểu tình phải chấm dứt phong tỏa đường phố hoặc (hành động của họ) sẽ gây hậu quả khôn lường".

Kobane, còn được gọi là Ayn al-Arab, trở thành mục tiêu tấn công của IS trong 2 tuần qua. IS đã chiếm hàng trăm ngôi làng của người Kurd quanh Kobane, buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán. Các cuộc biểu tình bùng phát trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ từ tối 6/10 trong bối cảnh người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ hối thúc chính quyền trung ương bảo vệ người Kurd ở Syria, nơi đang xảy ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng IS và các chiến binh người Kurd trong 3 tuần qua.


T.N
(theo THX)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.