Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích cứ điểm của IS ở Syria

Ngày 29/2, lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã nã pháo vào các cứ điểm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở bên trong lãnh thổ Syria, dưới sự phối hợp cùng liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu.
Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích cứ điểm của IS ở Syria ảnh 1

Chiến binh thánh chiến của IS tại một trại huấn luyện.

Hãng thông tấn tư nhân Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay từ khu vực Kilis ở miền Nam, lực lượng pháo binh nước này đã bắn khoảng 50-60 quả đạn pháo nhằm vào các mục tiêu của IS tại phía Bắc tỉnh Aleppo của Syria.

Thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Mỹ dàn xếp đã có hiệu lực tại Syria từ lúc ngày 27/2, song không áp dụng đối với các lực lượng phiến quân Hồi giáo. Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho biết tuy đã xảy ra một số vụ việc nhưng về cơ bản, thỏa thuận này vẫn đang được giữ vững.

Mỹ đẩy mạnh tác chiến mạng chống IS

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 29/2 tuyên bố các cuộc tấn công mạng của Washington nhằm gây đình trệ và quá tải mạng lưới thông tin liên lạc của IS có thể buộc nhóm thánh chiến này phải sử dụng công nghệ lạc hậu hơn và điều này giúp cho Mỹ dễ dàng ngăn chặn.

Phát biểu tại Lầu Năm Góc, ông Carter cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, Tướng Joseph Dunford đã chỉ rõ rằng quân đội Mỹ đang tiến hành các cuộc tấn công bằng máy tính trong khuôn khổ những chiến dịch quân sự chống IS ở Iraq và Syria.

Tuần trước, giới chức Mỹ tiết lộ quân đội nước này đã phát động chiến dịch tấn công mạng với cường độ mạnh hơn nhằm vào IS. Chiến dịch này được sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh tác chiến mạng Mỹ, với mục đích ngăn chặn IS sử dụng Internet và mạng xã hội để liên lạc và tuyên truyền nhằm thu hút cũng như tuyển mộ các đối tượng làm tay sai cho chúng.

Trong những dấu hiệu mới nhất về việc mở rộng hoạt động lặng lẽ của Mỹ, ông Carter cho hay các lính biệt kích mới được triển khai ở Iraq và Syria cũng đã tiến hành các nhiệm vụ bí mật trên bộ. Trước đó hồi tháng 1, Mỹ từng tiết lộ khoảng 200 biệt kích "đã hiện diện" ở và Syria và Iraq nhằm truy quét IS cũng như thực hiện các sứ mệnh bí mật khác.


Mỹ tăng cường hỗ trợ Iraq giành lại Mosul

Cũng trong ngày 29/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyến bố các lực lượng Mỹ sẽ tăng cường các nỗ lực giúp Iraq giành lại quyền kiểm soát thành phố Mosul từ tay IS, lớn hơn nhiều hơn so với chiến dịch lấy lại thành phố Ramadi hồi tháng 12/2015.

Phát biểu với các phóng viên, ông Carter khẳng định Washington sẽ đóng vai trò tích cực hơn trong chiến dịch giành lại quyền kiểm soát Mosul, theo đó quân đội Mỹ sẽ tăng cường hỗ trợ hậu cần cho phía Iraq, đồng thời giúp xây dựng một số cầu tạm để lực lượng tấn công tiến vào thành phố này.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford cũng cho biết chiến dịch giải phóng Mosul sẽ lớn hơn nhiều so với chiến dịch tại Ramadi. Theo ông Dunford và Bộ trưởng Carter, quân đội Mỹ ủng hộ kế hoạch cung cấp sự hỗ trợ trên quy mô lớn hơn, cũng như tăng cường các hình thức cố vấn và giúp đỡ cho quân đội Iraq.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Ngày 13/9, tại Osaka, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phối hợp Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản (VJCE) tổ chức tọa đàm “Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản - Nghị quyết 23-NQ/TW, phát huy vai trò thế hệ trẻ”.