Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ thả vũ khí xuống Kobane là sai lầm

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 22/10 cho rằng Mỹ đã sai lầm khi thả đồ quân nhu cho các tay súng người Kurd bảo vệ thị trấn biên giới Kobane của Syria do một số vũ khí đã rơi vào tay các phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) đang bao vây thị trấn này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 22/10 cho rằng Mỹ đã sai lầm khi thả đồ quân nhu cho các tay súng người Kurd bảo vệ thị trấn biên giới Kobane của Syria do một số vũ khí đã rơi vào tay các phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) đang bao vây thị trấn này.

Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ thả vũ khí xuống Kobane là sai lầm ảnh 1

Phiến quân IS bên thùng vũ khí gần thị trấn Kobane, biên giới Syria- Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21/10. Ảnh: AFP-TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Ankara, ông Erdogan nói: “Những gì đã được thực hiện tại đây liên quan tới vấn đề này đã trở thành sai lầm. Do một số vũ khí mà họ thả từ các máy bay C130 đã bị ISIL (tên gọi khác của IS) thu giữ”.

Ngày 22/10, Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zohbi cho biết không quân nước này đã phá hủy 2 trong số 3 máy bay chiến đấu mà các tay súng thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại khu vực miền Bắc Syria vừa chiếm được.

Hãng thông tấn nhà nước SANA (Syria) dẫn phát biểu của ông al-Zohbi cho biết: “Những phần tử khủng bố đang điều khiển 3 chiếc máy bay cũ nhưng máy bay của chúng tôi đã ngay lập tức cất cánh và phá hủy được 2 trong số 3 chiếc máy bay này khi chúng đang hạ cánh. Chiếc thứ 3 đã được IS cất giấu”. Ông cho rằng không cần lo ngại về chiếc máy bay thứ 3 này vì nó không thể sử dụng được và các lực lượng của Syria cuối cùng sẽ tìm ra và phá hủy nốt.

Trước đó, có thông tin cho biết lực lượng IS chiếm giữ được 3 chiếc máy, được cho là gồm 1 chiếc MiG-21 và 2 chiếc MiG-23, từ những sân bay quân sự ở Syria hiện do IS kiểm soát tại các tỉnh Aleppo và Raqa ở miền Bắc nước này.

TN

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.