Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định vẫn mua S-400 của Nga

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 13/10 khẳng định không có vấn đề gì đối với kế hoạch mua hệ thống tên lửa phòng không di động chiến lược đất đối không S-400 của Nga, đồng thời cho biết hai bên cũng đã tiến hành các cuộc đàm phán liên quan đến hệ thống tên lửa phòng không S-500.
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định vẫn mua S-400 của Nga ảnh 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trả lời phỏng vấn của các phóng viên, Tổng thống Erdogan cho biết sẽ không có việc hai nước cùng sản xuất trong giai đoạn đầu của thỏa thuận mua hệ thống tên lửa phòng không S-400, nhưng hai bên sẽ cùng tham gia các bước sản xuất trong giai đoạn tiếp theo.

         

Trước đó, Ankara từng tuyên bố có thể hủy bỏ thỏa thuận mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga và tìm kiếm một thỏa thuận với những đối tác khác nếu Moskva không sẵn lòng chia sẻ công nghệ của hệ thống phòng không này. 

Theo thỏa thuận, Nga sẽ chuyển giao 2 hệ thống S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ trong năm tới và sau đó sẽ giúp nước này sản xuất ngay trong nước 2 tổ hợp nữa. Thỏa thuận này được cho là có trị giá khoảng 2,5 tỷ USD.
            
S-400 là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tiên tiến nhất của Nga, có thể mang 3 loại tên lửa có khả năng tiêu diệt mục tiêu như tên lửa đạn đạo và tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tầm thấp. S-400 được sử dụng để bắn hạ các máy bay chiến lược và chiến thuật, máy bay không người lái, tên lửa hành trình, các mục tiêu siêu thanh và các phương tiện tấn công trên không khác trong điều kiện nhiễu sóng điện tử.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).