Thổ Nhĩ Kỳ hủy hợp đồng khủng mua tên lửa Trung Quốc

Một quan chức Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã hủy hợp đồng trị giá hơn 3 tỷ USD mua tên lửa đất đối không mà Trung Quốc đã thắng thầu cách đây hai năm.
Thổ Nhĩ Kỳ hủy hợp đồng khủng mua tên lửa Trung Quốc ảnh 1

Hệ thống tên lửa phòng không FD-2000 của Trung Quốc.

Năm 2013, Thổ Nhĩ Kỳ và Tập đoàn xuất nhập khẩu máy móc chính xác (CPMIEC) của Trung Quốc đã bắt đầu đàm phán về hợp đồng mua bán tên lửa trị giá 3,4 tỷ USD. Hai tập đoàn lớn của phương Tây là Eurosam (một liên danh giữa Pháp và Italy) và tập đoàn Raytheon của Mỹ cũng tham gia đấu thầu thương vụ này, song Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ khi đó đặt ưu tiên ký kết hợp đồng với đối tác Trung Quốc. Các đồng minh NATO cho rằng điều này rất đáng tiếc nếu so sánh với chất lượng của sản phẩm Trung Quốc, và nhắc nhở rằng CPMIEC là công ty từng bị Mỹ trừng phạt do bán vũ khí cho Syria và Iran bất chấp lệnh cấm vận.Một quan chức khác của Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ rằng dự án bị hủy do đối tác Trung Quốc không muốn chuyển giao phần lớn công nghệ cho Thổ Nhĩ Kỳ.Theo truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara sẽ không tiếp tục gọi thầu mà sẽ tự sản xuất tên lửa. Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn tăng cường bảo vệ trước các vụ tấn công bằng máy bay và tên lửa, đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí và tìm kiếm các đối tác hợp tác sản xuất vũ khí.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.