Thổ Nhĩ Kỳ có 70 quả bom nguyên tử

Theo tờ Haberturk, tại căn cứ không quân Thổ-Mỹ Injirlik tại Adana có cất giữ 70 quả bom nguyên tử B-61.
Theo tờ Haberturk, tại căn cứ không quân Thổ-Mỹ Injirlik tại Adana có cất giữ 70 quả bom nguyên tử B-61.
Cũng theo báo này, tuy Thổ Nhĩ Kỳ có bom nguyên tử, nhưng khả năng sử dụng chúng là rất nhỏ.
Phần lớn số bom này thuộc quyền sở hữu của quân đội Mỹvà Washington có quyền sử dụng chúng trong trường hợp cần thiết.Sự hiện diện của vũ khí hạt nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy mối quan tâm của Mỹ trong trường hợp khẩn cấp xảy ra trong khu vực.
Bom hạt nhân B-61 của Mỹ
Bom hạt nhân B-61 của Mỹ

Theo Haberturk, đến năm 1995, có từ 10 đến 20 quả bom B-61 được cất giữ tại 2 căn cứ không quân Akinci và Balikesir. Hiện tại, số bom này đã được chuyển sang căn cứ Injirlik.

Mỹ đã nhiều lần đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ cho phép các máy bay có khả năng chuyên chở loại bom này trú quân tại căn cứ Injirlik nhưng không được chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho phép. Vấn đề hiện giờ là loại phương tiện nào sẽ chuyên chở số lượng bom này.

B-61 là loại vũ khí hạt nhân chiến lược của Mỹ, có chiều dài là 3,58 m, đường kính gần 33 cm,trọng lượng khoảng 320 kg, tùy thuộc từng biến thể.

Theo baodatviet

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.