Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Đức cho các binh sĩ đảo chính tị nạn

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/5 đã lên án Đức cấp chế độ tị nạn chính trị cho các cựu quân nhân cùng người thân bị cáo buộc liên quan vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016, cho rằng động thái này gây phương hại mối quan hệ song phương.
Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Đức cho các binh sĩ đảo chính tị nạn ảnh 1

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel (phải) và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu (trái) tại Hội nghị Ngoại trưởng G20 ở Bonn, Đức. Ảnh tư liệu: EPA/TTXVN

Thông báo của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ: "Chúng tôi lấy làm tiếc vì Đức chấp nhận các đơn xin tị nạn của một số cựu quân nhân". Ankara cho rằng những cựu quân nhân này có liên hệ với giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, người bị cáo buộc đứng sau vụ đảo chính bất thành. Thông báo này cũng cho rằng đây là một bước đi không phù hợp với tinh thần của mối quan hệ đồng minh giữa 2 nước, đồng thời kêu gọi Berlin xem xét lại quyết định này.
Truyền thông Đức, trong đó có nhật báo Sueddeutsche Zeitung cùng các kênh truyền hình WDR và NDR trước đó đưa tin Đức đã có những phản ứng tích cực đối với các đơn xin tị nạn của công dân Thổ Nhĩ Kỳ mang hộ chiếu ngoại giao. Tuy nhiên, giới chức Đức chưa chính thức xác nhận thông tin này. 
Theo truyền thông Đức, kể từ sau vụ đảo chính, đã có 414 quân nhân, nhà ngoại giao, thẩm phán và giới chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm quy chế tị nạn chính trị ở Đức. Con số này bao gồm cả thành viên gia đình.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.