Thổ Nhĩ Kỳ áp thuế đối với thép nhập khẩu từ Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Nhật Bản

Thổ Nhĩ Kỳ áp thuế chống phá giá đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu từ Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Nhật Bản, trong đó mức thuế cao nhất được áp vào sản phẩm thép nhập khẩu từ Trung Quốc.

Động thái này được giải thích là nhằm ngăn cạnh tranh không công bằng sau khi các nhà sản xuất trong nước làm đơn khiếu nại. 

Chú thích ảnh
Bên trong một nhà máy sản xuất thép ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng Thư ký Hiệp hội các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ (TCUD), ông Veysel Yayan cho biết thuế này được áp dụng với khoảng 4 triệu tấn sản phẩm thép nhập khẩu, có tổng giá trị khoảng 2 - 2,2 tỉ USD. Mức thuế dao động trong khoảng từ 6,1 - 43,31% chi phí sản xuất, tiền bảo hiểm và cước vận chuyển. Thuế đối với thép nhập khẩu từ Trung Quốc trong khoảng 15% - 43%, trong khi ở mức 6 - 9% đối với sản phẩm từ 3 quốc gia còn lại.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng giữa Trung Quốc và châu Âu. Mới đây Trung Quốc đã khiếu nại lên Tổ chức thương  mại thế giới (WTO) về thuế nhập khẩu đối với xe điện của Trung Quốc vào Thổ Nhĩ Kỳ. Nước này cũng đang có bất đồng với Liên minh châu Âu liên quan đến thuế đánh vào xe điện, rượu và các hàng hóa khác.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.