Thịt gà Việt Nam sắp “xuất ngoại” sang Nhật Bản

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đang phối hợp với tỉnh Đồng Nai để giúp một doanh nghiệp xuất khẩu ức gà sang thị trường Nhật Bản trong tháng 1/2017. Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu tiên sản phẩm thịt gà Việt Nam được xuất khẩu ra nước ngoài theo đường chính ngạch.

Liên quan tới vấn đề này, ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) đã có trao đổi với phóng viên báo Tin Tức.

Năm 2017, Bộ NN&PTNT dự định xúc tiến xuất khẩu thịt gà, xin ông cho biết kế hoạch cụ thể của chương trình này?

Thịt gà Việt Nam sắp “xuất ngoại” sang Nhật Bản ảnh 1

Ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Cục Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT). Ảnh: H.V

Trong năm 2016, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức một đoàn doanh nghiệp ra làm việc với lãnh đạo bộ và cơ quan chuyên môn, đề xuất chương trình sản xuất gà an toàn thực phẩm, an toàn sinh học để xuất khẩu sang Nhật Bản. Lãnh đạo Bộ hoan nghênh chủ trương này của Đồng Nai. Tuy nhiên, phía Nhật Bản sẽ có chương trình kiểm tra các cơ sở chăn nuôi của Việt Nam và cam kết tiêu thụ với các doanh nghiệp xuất khẩu củaViệt Nam.

Bên cạnh đó, Bình Phước cũng có nhiều trang trại chăn nuôi lớn, tỉnh này cũng đang tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, tập trung vào thị trường Nhật Bản, châu Âu và một số nước châu Á. Như vậy, có thể nói, trong năm 2017, sản phẩm thịt gà của Việt Nam lần đầu được xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường khó tính này.

Các thị trường Nhật, EU thường có nhiều đòi hỏi khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các tỉnh này đã có sự chuẩn bị như thế nào, thưa ông?

Hầu hết các nước nhập khẩu đều có các quy chuẩn riêng, vì vậy thịt gà Việt Nam phải đáp ứng được các tiêu chuẩn như: vùng nuôi, vệ sinh, an toàn dịch bệnh… Đặc biệt là những vùng chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và có thể truy xuất được nguồn gốc. Các nước này sẽ cử đoàn công tác sang thị sát các trang trại chăn nuôi tại Việt Nam. Ngoài ra, thịt gà Việt Nam còn phải đáp ứng hàng loạt các tiêu chuẩn, hàng rào kỹ thuật khác của từng nước.

Bộ NN&PTNT đang phối hợp với Đồng Nai giải quyết nhanh các thủ tục để Công ty TNHH Koyu & Unitek (Khu công nghiệp Long Bình, TP.Biên Hòa) có thể xuất khẩu ức gà sang thị trường Nhật Bản. Theo Chi cục Chăn nuôi – thú y Đồng Nai (Sở Nông nghiệp – phát triển nông thôn), đến đầu tháng 11-2016 Cục Thú y Việt Nam và Cục Thú y Nhật Bản đã đàm phán xong việc thống nhất các quy định để đưa thịt gà của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản.

Ông đánh giá như thế nào về tiềm năng của sản phẩm thịt gà xuất khẩu của Việt Nam?

Hiện nay, Việt Nam có các gen gà bản địa và tổ hợp lai được nhiều nước đánh giá cao. Do vậy, chúng ta có thể tạo ra sản phẩm thịt gà được các nước ưa chuộng. Tuy nhiên, xuất khẩu thịt gà tới các thị trường này là một quá trình gian nan, cần có sự cố gắng đặc biệt của người chăn nuôi, cơ quan quản lý, cơ quan thương mại và các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu. Muốn xuất khẩu thì ngành chăn nuôi phải phát triển bền vững, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các nước nhập khẩu và tích cực tìm kiếm thêm thị trường cho sản phẩm thịt gà Việt Nam.

Xin cảm ơn ông!
H.V (Thực hiện)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.