Thiếu oxy cục bộ làm tôm hùm, cá bị chết đột ngột

Tại Phú Yên mưa lớn những ngày qua khiến một lượng nước ngọt lớn từ thượng nguồn đổ về vùng nuôi trồng thủy sản vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu làm xuất hiện hiện tượng phân tầng nước, dẫn đến tình trạng thiếu oxy cục bộ khiến một số tôm hùm và cá nuôi của người dân chết nhanh, gây thiệt hại nặng về kinh tế.
Chú thích ảnh
Tôm hùm nuôi của người dân khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, Phú Yên chết do sốc nước ngọt. Ảnh: TTXVN

Khu vực Đám Nọc, thuộc vùng nuôi khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên có hơn 8 tạ tôm hùm các loại và 12 tạ cá (chủ yếu là cá mú và cá chẽm) của 22 hộ nuôi bị chết đột ngột, ước thiệt hại khoảng hơn 1 tỷ đồng. Kết quả kiểm tra vùng nuôi của Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Phú Yên cho thấy tôm, cá chết trong khoảng thời gian ngắn, đột ngột, không có các dấu hiệu bệnh lý.

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Phú Yên Nguyễn Văn Lâm cho biết, những ngày qua có mưa liên tục, cộng thêm thời gian này là kỳ con nước kém theo lịch thuỷ triều làm cho khả năng trao đổi nước ở tầng mặt và tầng đáy không tốt dẫn đến nước có sự phân tầng gây ra hiện tượng thiếu oxy cục bộ. Đây là nguyên nhân khiến tôm, cá bị chết đột ngột. Ngay sau khi xảy ra hiện tượng tôm, cá chết, người nuôi trong khu vực đã tiến hành biện pháp nâng lồng lên tầng nước trên. Hiện nay, tình hình tôm, cá nuôi trong khu vực này đã ổn định, không còn xảy ra tình trạng chết bất thường.

Để hạn chế rủi ro do sự cố môi trường vùng nuôi, Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Phú Yên khuyến cáo hộ dân không nuôi tôm, cá với mật độ dày để tránh hiện tượng bị thiếu oxy cục bộ tại lồng nuôi; không tăng số lượng lồng nuôi; vệ sinh lồng nuôi để tăng cường quá trình trao đổi nước; thường xuyên quan sát môi trường nước vùng nuôi. Khi phát hiện môi trường biến đổi bất thường hoặc thủy sản nuôi xảy ra hiện tượng ngạt, người dân cần nâng lồng lên gần mặt nước; áp dụng các biện pháp tạo oxy để tăng hàm lượng oxy hòa tan trong nước cho thủy sản hô hấp.

Vào mùa mưa bão những năm gần đây thường xuyên xảy ra hiện tượng tôm hùm bị chết đột ngột do sốc nước ngọt. Hiện, vịnh Xuân Đài và đầm Cù Mông của thị xã Sông Cầu có hơn 82.690 lồng nuôi tôm hùm, cá bớp, cá chẽm (những loài thủy sản có giá trị kinh tế cao). Ngoài việc tăng cường chăm sóc, bảo vệ tôm, cá nuôi, Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Phú Yên khuyến cáo người dân thu hoạch các loại thủy sản đạt kích cỡ thương phẩm, giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra sự cố do môi trường.

Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.