130,8 tấn cá chết trắng sông Đại Giang do thiếu oxy

Sáng 14/9, đã có 308 lồng cá của những hộ nuôi trên sông Đại Giang ở 2 xã Thủy Phù và Thủy Tân, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế chết hàng loạt, với tổng trọng lượng lên đến 130,8 tấn, ước thiệt hại ban đầu là 2,64 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Thẫn thờ nhìn cá chết. Ảnh: baothuathienhue.vn

Theo đó, xã Thủy Phù thiệt hại hoàn toàn 120 lồng, chủ yếu cá trắm cỏ, mè...Xã Thủy Tân thiệt hại 188 lồng, chủ yếu cá mè và trắm cỏ. Đây là số cá được bà con thả nuôi từ cuối tháng 4, cá có trọng lượng từ 1-3kg, chuẩn bị thu hoạch thì xảy ra sự cố.

Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp, tìm và xác định nguyên nhân bước đầu cá chết hàng loạt do ngột oxy. Số liệu nồng độ oxy lúc 10h sáng ngày 13/9 đã phản ánh chính xác nguyên nhân gây tình trạng trên, khi oxy ở tầng đáy là 0,8-1 gram/lít, tầng mặt là 2,5-3,5 gram/ lít, trong khi tiêu chuẩn là trên 3 gram/lít; nồng độ về đêm còn xuống thấp hơn, khiến cá nuôi bị ngột do thiếu oxy.

Ông Nguyễn Đắc Tập, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Hương Thủy cho biết, trước  vụ nuôi, chính quyền thị xã đã khuyến cáo mỗi hộ chỉ nên nuôi 1-2 lồng. Tuy nhiên, nhiều hộ nuôi mật độ quá dày, có từ 5-7 lồng, thậm chí 10 lồng sát nhau trên một khúc sông dẫn đến cá chết do không đủ oxy. 

Trước đó, ngày 25/6/2019 cũng đã có 167 lồng cá, khoảng 39 tấn của 28 hộ nuôi cá lồng trên sông Đại Giang, khu vực thôn Hòa Phong (xã Thủy Tân) bị chết. Nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt do nắng nóng kéo dài kết hợp với nước không lưu thông vì bèo tây phủ trên mặt sông quá dày, làm cá chết do bị ngột oxy.

Hiện, UBND thị xã Hương Thủy tiếp tục thống kê, xác định chính xác thiệt hại để báo cáo UBND tỉnh tìm biện pháp hỗ trợ thiệt hại cho người nuôi...

Quốc Việt  (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.