Thiếu nữ tóc vàng ngủ suốt 64 ngày

Hội chứng rối loạn giấc ngủ khiến một cô gái tại Anh từng ngủ tới 64 ngày, còn thời gian ngủ trung bình mỗi ngày của cô lên tới 19 tiếng.

Hội chứng rối loạn giấc ngủ khiến một cô gái tại Anh từng ngủ tới 64 ngày, còn thời gian ngủ trung bình mỗi ngày của cô lên tới 19 tiếng.

Cô Nicole Delien là một trong số khoảng 1.000 người mắc hội chứng rối loạn giấc ngủ trên toàn thế giới. Ảnh:
Cô Nicole Delien là một trong số khoảng 1.000 người mắc hội chứng rối loạn giấc ngủ trên toàn thế giới. Ảnh: DKDA.

Nicole Delien, một thiếu nữ 17 tuổi tại bang Pennsylvania, Mỹ, mắc hội chứng rối loạn ngủ mang tên Kleine-Levine. Chỉ khoảng 1.000 người trên thế giới mắc hội chứng này, trang KDKA đưa tin.

Trong quá trình ngủ Deline vẫn thực hiện nhiều hoạt động trong khoảng thời gian ngắn - như bước, ăn, vào nhà vệ sinh - rồi lại quay trở về giường.

Bà Vicky, mẹ của Delien, kể rằng cô thường ngủ 18 tới 19 giờ mỗi ngày. Cô ăn, uống và bài tiết trong trạng thái mộng du. Khi tỉnh giấc Deline không hề nhớ những hành vi mà cô đã thực hiện. Có lần Deline đã ngủ liên tục trong 64 ngày.

Những người thân của Delien phải đưa cô tới nhiều bệnh viện để kiểm tra trước khi họ biết chính xác hội chứng kỳ lạ của cô tại bệnh viện đa khoa Allegheny, thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania. Delien đang uống những loại thuốc có khả năng làm tăng khoảng cách thời gian thức của cô.

Tạp chí Oxford Journal cho biết, ngoài hiện tượng ngủ nhiều, những người mắc hội chứng rối loạn giấc ngủ còn thể hiện nhiều dấu hiệu khác - như mất khả năng định hướng, thấy ảo giác, ăn nhiều, nhu cầu tình dục tăng vọt trong thời gian ngắn, cư xử như trẻ con.

Viện Rối loạn thần kinh và Đột quỵ quốc gia Anh khẳng định rằng giới khoa học chưa tìm ra nguyên nhân của hội chứng Kleine-Levine. Một số chuyên gia cho rằng hội chứng phát sinh do rối loạn trong những vùng não điều khiển cảm giác thèm ăn và buồn ngủ.

Theo VnExpress.net

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.