Thiếu nhi thi tìm giải pháp xây dựng 'Hành tinh xanh' bằng lập trình công nghệ

Ngày 12/11, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương, Học viện sáng tạo công nghệ Teky và Microsoft Việt Nam phát động Cuộc thi "Em yêu khoa học - Tài năng công nghệ nhí" năm 2020 với chủ đề "Hành tinh xanh - Green Earth", dành cho thiếu nhi Việt Nam từ 8-15 tuổi.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, bảo vệ môi trường là một vấn đề mang tính toàn cầu. Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đang ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt, đợt lũ lụt xảy ra tại miền Trung nước ta vừa qua đã cho thấy biến đổi khí hậu có tác động rất lớn đến môi trường sống của con người. Do đó việc bảo vệ môi trường, xây dựng hành tinh xanh bằng cách cùng hiến kế, tìm giải pháp thông qua các chương trình là rất quan trọng. Đồng thời, việc giúp các em làm quen với những khái niệm, ý nghĩa về bảo vệ môi trường ngay từ bé sẽ hình thành ý thức bảo vệ môi trường một cách bền vững nhất. Vì vậy chủ đề "Hành tinh xanh" đã được lựa chọn cho cuộc thi năm nay. 

Để tham gia thi, thí sinh sử dụng ngôn ngữ lập trình và công cụ: Scratch, Python hoặc Makecode Minecraft trên nền tảng Minecraft để tạo ra các sản phẩm là các công trình, thành phố, trang trại, rừng bảo vệ ven biển..., áp dụng công nghệ mới an toàn với môi trường, tiết kiệm năng lượng, như: Trang trại thông minh ứng dụng hệ thống năng lượng mặt trời, năng lượng điện gió, năng lượng từ đại dương hay các thành phố xanh với các vườn cây trên sân thượng, ban công, kết hợp công nghệ giám sát chất lượng không khí, tiết kiệm năng lượng (tự động tắt bật các thiết bị điện khi không cần thiết, làm sạch nguồn nước...).

Căn cứ theo yêu cầu về kỹ thuật, các thí sinh dự thi được chia thành hai bảng: Bảng A dành cho học sinh bậc Tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5). Bảng B dành cho Học sinh bậc Trung học cơ sở (từ lớp 6 đến lớp 9 ).

Các đội thi (từ 2-3 thành viên) đăng ký tham gia và nộp sản phẩm theo đội từ khi phát động đến ngày 28/2/2021 tại địa chỉ website: http://www.minecraft-hackathon.com. Dự kiến, vòng Chung kết trực tuyến sẽ diễn ra trong tháng 3/2021 và chung kết toàn quốc diễn ra vào tháng 4-5/2021 tại thành phố Hà Nội.

Cuộc thi cũng đem đến cơ hội học tập, trải nghiệm trực tuyến về công nghệ cho thiếu nhi. Cụ thể, học sinh sẽ được làm quen với ngôn ngữ lập trình hoàn toàn miễn phí khi truy cập website https://minecraft-hackathon.com/. Tất cả các bài học đều được xây dựng chi tiết, giúp học sinh có thể tự học thông qua các video hướng dẫn và có thể tạo ra sản phẩm lập trình của riêng mình để tham dự cuộc thi. 

Các em cũng được tham gia trải nghiệm thực tế miễn phí tại trụ sở Học viện Sáng tạo Công nghệ Teky tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Dương.

Cuộc thi "Em yêu khoa học – Tài năng công nghệ nhí" được tổ chức lần thứ nhất trong năm học 2018 - 2019 với chủ đề "Minecraft Hackathon - Thành phố thông minh" đã nhận được sự quan tâm, thu hút của đông đảo các cấp phụ huynh, giáo viên và các em học sinh tham gia. Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã nhận được tổng số 240 bài dự thi đến từ gần 1.200 học sinh.

Các sản phẩm tham gia cuộc thi lần thứ nhất có nhiều ý tưởng mới, độc đáo, phần lập trình thông minh, phù hợp với thực trạng xã hội, giải quyết các vấn đề thực tế, các vấn đề nóng của xã hội, giao diện thân thiện, dễ sử dụng, được các thành viên Ban Giám khảo, các chuyên gia đánh giá cao, như: Xây dựng công viên cây xanh, hệ thống xử lý nước sinh hoạt, hệ thống quản lý ánh sáng đô thị, các công trình công năng tự động hóa, phương tiện giao thông hiện đại…

Minh Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.