Thiệt hại do thiên tai giảm đáng kể

Thảm họa thiên nhiên đã gây thiệt hại kinh tế 41 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm nay.

Tập đoàn tái bảo hiểm Swiss Re của Thụy Sĩ cho biết, thảm họa thiên nhiên đã gây thiệt hại kinh tế 41 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm nay. Tuy nhiên, tổn thất này ít hơn nhiều so với mức 59 tỷ USD (45 tỷ euros) trong cùng kỳ năm ngoái và chỉ tương đương 50% mức thiệt hại trung bình trong 10 năm trở lại đây (94 tỷ USD).

 Thiệt hại do thiên tai giảm đáng kể ảnh 1

Tập đoàn tái bảo hiểm Swiss Re của Thụy Sĩ cho biết, thảm họa thiên nhiên đã gây thiệt hại kinh tế 41 tỷ USD trong sáu tháng đầu năm.

Đối với ngành bảo hiểm, thiên tai đã "ngốn" của ngành 21 tỷ USD trong thời gian trên, thấp hơn so với mức 25 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái và mức 27 tỷ USD trung bình trong 10 năm.

Gây thiệt hại nặng nề nhất cho ngành bảo hiểm là đợt bão và mưa đá đổ bộ vào nước Mỹ hồi giữa tháng 5/2014, với mức thiệt hại kinh tế 3,2 tỷ USD, trong đó thiệt hại được bảo hiểm là 2,6 tỷ USD. Tiếp đến là cơn bão càn quét nước Pháp, Đức và Bỉ vào tháng 6, gây thiệt hại 2,7 tỷ USD, và các hãng bảo hiểm phải bồi thường 2,5 tỷ USD.

Tại châu Á, cơn bão tuyết tháng 2/2014 đổ bộ vào Nhật Bản gây tổn thất kinh tế 5 tỷ USD, tuy nhiên chỉ một nửa con số đó được bồi thường.

Mỹ liên tiếp hứng chịu những “cơn giận của thiên nhiên” với trận bão tuyết hồi tháng 1/2014, gây thiệt hại kinh tế 2,5 tỷ USD, với mức bồi thường thiệt hại 1,7 tỷ USD. 


Tại những quốc gia giàu có, các hãng bảo hiểm thường phải thực hiện những vụ bồi thường thiệt hại đắt đỏ. Trái lại, tại những nước nghèo, số tiền bồi thường bảo hiểm thường ít hơn so với con số thiệt hại. Ví dụ, cơn lũ quét tại Serbia, Bosnia và Croatia vào tháng 5/2014 gây thiệt hại 4,5 tỷ USD, nhưng số tiền bồi thường Swiss Re đưa ra rất hạn chế. Cũng theo Swiss Re, những quốc gia nghèo cũng hứng chịu thiệt hại về người nhiều nhất với tổng cộng 4.700 người chết trong 6 tháng đầu năm nay. 


Không chỉ thiên tai, thảm họa do chính con người gây ra cũng đã cướp đi của thế giới 3 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm nay, thấp hơn so với mức 5 tỷ USD cùng kỳ năm trước và mức 4 tỷ USD trung bình trong 10 năm. Trong số 3 tỷ USD thiệt hại nêu trên, chỉ 2 tỷ USD được bồi thường bởi các hãng bảo hiểm.


Phương Nga (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát triển điện mặt trời mái nhà chưa đạt mục tiêu

Phát triển điện mặt trời mái nhà chưa đạt mục tiêu

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết: Mặc dù có nhiều lợi thế về thời gian triển khai, không cần nhiều diện tích đất và giảm tổn thất truyền tải nhưng việc phát triển điện mặt trời mái nhà vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra và chậm hơn các nguồn điện nền khác.

Người dân cần kiểm soát chi tiêu để tích lũy và bảo vệ tài sản

Người dân cần kiểm soát chi tiêu để tích lũy và bảo vệ tài sản

Hiện nay, nhiều gia đình tích lũy tài sản nhưng chưa có kế hoạch quản lý chi tiêu và phân bổ nguồn lực cho mục tiêu dài hạn. Vì vậy, người dân cần xác định khả năng tài chính, xây dựng quỹ dự phòng và lựa chọn giải pháp để bảo vệ tài sản, chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu.

Mở rộng nguồn cung, thu hút đầu tư, nâng chất lượng thị trường chứng khoán

Mở rộng nguồn cung, thu hút đầu tư, nâng chất lượng thị trường chứng khoán

Trao đổi tại họp báo thường kỳ tháng 9 và 9 tháng năm 2026 diễn ra trưa 3/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển theo các mục tiêu đã được Chính phủ phê duyệt, hướng tới một thị trường phát triển bền vững, minh bạch và hiệu quả.