Thiết bị cầm tay giúp thai phụ tự thực hiện siêu âm tại nhà

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, một thiết bị siêu âm cầm tay do Israel phát triển, cho phép phụ nữ mang thai tự thực hiện kiểm tra tại nhà, vừa nhận được sự chấp thuận từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA). Đây được xem là bước tiến quan trọng trong công nghệ chăm sóc trước sinh.

Thiết bị mang tên Pulsenmore kết nối với điện thoại thông minh và hướng dẫn các thai phụ từng bước thực hiện siêu âm thông qua ứng dụng riêng. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể theo dõi trực tiếp quá trình quét và cung cấp hướng dẫn từ xa ngay lập tức.

Các nhà phát triển Pulsenmore cho biết mục tiêu của thiết bị là cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, giảm bất bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe và mang lại sự an tâm giữa các lần khám trực tiếp. Công nghệ này được thiết kế để người dùng không phải là nhân viên y tế cũng có thể sử dụng một cách an toàn nhờ các hướng dẫn chi tiết.

Việc FDA phê duyệt dựa trên một thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn được thực hiện tại 4 bệnh viện lớn ở Mỹ. Nghiên cứu cho thấy phụ nữ mang thai có thể tự thực hiện siêu âm tại nhà một cách đáng tin cậy, với sự hỗ trợ từ hệ thống hướng dẫn của thiết bị.

Giáo sư Eran Hadar thuộc Trung tâm Y tế Rabin ở thành phố Petah Tikva (Israel), cho biết đã có hơn 2.000 bệnh nhân sử dụng Pulsenmore dưới sự giám sát y tế. Ông Hadar nhấn mạnh thiết bị đặc biệt hữu ích với những phụ nữ cần theo dõi thường xuyên.

Công nghệ này có thể tạo ra tác động đáng kể tại Mỹ, nơi khoảng 35% các quận được xếp vào “vùng thiếu hụt y tế”, buộc nhiều phụ nữ mang thai phải di chuyển nhiều giờ để tiếp cận dịch vụ cơ bản. Hiện Pulsenmore đang được khoảng 20.000 phụ nữ trên thế giới sử dụng, bao gồm ở Israel, Brazil, Australia và châu Âu, và dự kiến ra mắt tại Mỹ vào năm 2026.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.