Thiêng liêng lễ thượng cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú ngày đầu năm mới

Sáng 1 Tết Bính Ngọ 2026, ngày đầu năm mới trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đồn Biên phòng Lũng Cú, Ban Chỉ huy Biên phòng Tuyên Quang cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân xã Lũng Cú long trọng tổ chức nghi lễ thượng cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, nơi địa đầu cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lũng Cú trong trang phục chỉnh tề, xếp hàng ngay ngắn dưới chân cột cờ. 

Chú thích ảnh
Thiêng liêng lễ thượng cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú ngày đầu năm mới. Ảnh: Minh Trung

Khi hiệu lệnh vang lên, lá Quốc kỳ đỏ thắm rộng 54 m2 biểu tượng của khối đại đoàn kết 54 dân tộc anh em từ từ được kéo lên trong tiếng Quốc ca hùng tráng, hòa cùng gió núi cao nguyên đá. Khoảnh khắc ấy không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc, mà còn nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ về trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Chú thích ảnh
Nghi lễ thượng cờ góp phần giáo dục truyền thống cho nhân dân và các lực lượng vũ trang về lòng yêu nước, bồi đắp bản lĩnh chính trị, ý chí kiên cường và tinh thần sẵn sàng nhận, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Ảnh: Minh Trung

Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, Bí thư Đảng uỷ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú cho biết: “Nghi lễ Thượng cờ là hoạt động thường xuyên, giàu ý nghĩa chính trị, tinh thần của đơn vị nơi địa đầu Tổ quốc. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp bản lĩnh chính trị, ý chí kiên cường và tinh thần sẵn sàng nhận, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao cho cán bộ, chiến sĩ. Đây cũng là dịp để mỗi người lính biên phòng tự soi rọi, nhắc mình phải luôn giữ vững kỷ luật, đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân các dân tộc trên địa bàn trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Chú thích ảnh
Cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Lũng Cú tổ chức nghi lễ thượng cờ. Ảnh: Minh Trung

Giữa mênh mông núi đá, lá cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh như khẳng định một chân lý bất biến: Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Nghi lễ Thượng cờ, chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú vì thế không chỉ là nghi thức quân đội, mà còn là biểu tượng của niềm tin, của ý chí và khát vọng giữ yên phên dậu Tổ quốc nơi cực Bắc.

Cùng thời điểm trên, tại các Đồn Biên phòng của tỉnh Tuyên Quang cũng đồng loạt tổ chức nghi lễ chào cờ đầu năm mới xuân Bính Ngọ năm 2026.

V.T/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.