Thiên tai gây thiệt hại nặng nề tại Kiên Giang

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kiên Giang, từ ngày 1 - 6/8/2019, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa dông, gió mạnh gây nhiều thiệt hại về tài sản của nhân dân, trị giá hơn 77,5 tỉ đồng.
Chú thích ảnh
Sạt lở nghiêm trọng khu vực bờ biển Tiểu Dừa, xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh (tỉnh Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Cụ thể, tại các huyện Kiên Lương, Hòn Đất, Tân Hiệp, Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, Phú Quốc và thành phố Hà Tiên, sóng biển kết hợp triều cường dâng cao cuốn trôi 7 căn nhà, làm ngập nước 3.954 căn nhà; mưa to, lốc xoáy làm đổ sập 76 căn nhà và tốc mái 145 căn. Ngoài ra, mưa dông, gió mạnh làm 1 trụ điện và 1 trụ phát sóng của Trung tâm Viễn thông xã Vĩnh Phú (Giồng Riềng) bị gãy đổ; nhiều tuyến đường giao thông, hoa màu bị ngập nước, hư hỏng…

Ông Nguyễn Huỳnh Trung, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kiên Giang cho biết: Trong số những thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh thì huyện Phú Quốc bị thiệt hại nặng nhất, tổng giá trị ước tính ban đầu khoảng 68 tỉ đồng.

Cụ thể, tại đây, 1 xưởng sửa xe bị cuốn trôi; 12 căn nhà bị đổ sập, tốc mái; 3.874 căn nhà, hơn 33 km đường giao thông, trên 10 ha hoa màu bị ngập nước, hư hỏng; 1.675 con gia cầm chết; thiệt hại về thủy sản hơn 16 tấn ở 2 xã Dương Tơ và Hàm Ninh…

UBND huyện Phú Quốc đã huy động các lực lượng quân sự, công an, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ, các ban, ngành, đoàn thể trên 640 người, cùng hàng trăm ô tô, xe máy, tàu thuyền, bè cứu sinh tham gia ứng cứu, sơ tán người già, phụ nữ, trẻ em đến nơi an toàn, không có thiệt hại về người.

Tại các địa phương trong đất liền, nhất là ở 2 xã Vân Khánh và Vân Khánh Tây, huyện An Minh bị thiệt hại nặng, các lực lượng của huyện đã trực tiếp xuống hiện trường giúp dân di dời, thu gom tài sản, dựng lại nhà cửa để tạm ổn định cuộc sống, sơ tán người già, phụ nữ, trẻ em đến nơi an toàn. Nhiều tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ lương thực, mùng mền, tiền mặt cho những hộ dân bị thiệt hại về nhà cửa khắc phục khó khăn.

Tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp với các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết mưa bão trong thời gian tới; chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng người dân và an ninh trật tự xã hội; tập trung thống kê mức độ thiệt hại để sớm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống, sản xuất.

Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.