Thiên tai 'cướp đi' 135 tỷ USD trong nửa đầu năm 2025

Ngày 6/8, công ty tái bảo hiểm Swiss Re của Thụy Sĩ cho biết các thảm họa thiên nhiên trong nửa đầu năm nay đã gây thiệt hại 135 tỷ USD cho kinh tế toàn cầu, đặc biệt là những tổn thất do các vụ cháy rừng ở Los Angeles (Mỹ).
Chú thích ảnh
Ngôi nhà bị thiêu rụi trong đám cháy rừng tại Pacific Palisades, Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Mức thiệt hại này cao hơn con số 123 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái và trong số này có 80 tỷ USD là được bảo hiểm, cao gần gấp đôi mức trung bình 10 năm. Các vụ cháy rừng ở Los Angeles hồi tháng 1 được bảo hiểm nhiều nhất với tổng số tiền ước tính lên tới 40 tỷ USD.

Swiss Re cho rằng thiệt hại do cháy rừng đã tăng mạnh trong thập kỷ qua do nhiệt độ tăng cao và hạn hán xảy ra thường xuyên hơn. Trước năm 2015, những thiệt hại được bảo hiểm liên quan đến cháy rừng chỉ chiếm 1% trong tổng số yêu cầu bồi thường do thảm họa thiên nhiên nhưng hiện nay chiếm tới 7%.

Trong khi đó, trận động đất mạnh hồi tháng 3 ở Myanmar - một trong những thảm họa thiên nhiên lớn nhất trong nửa đầu năm - cũng có số tiền bảo hiểm lớn. Động đất đã tạo ra nhiều dư chấn, cảm nhận được ở cả các nước láng giềng như Thái Lan, Ấn Độ và Trung Quốc. Chỉ riêng ở Thái Lan, mức thiệt hại được bảo hiểm là 1,5 tỷ USD.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ lở đất tại làng Đại Nguyên, quận Bạch Vân, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 6/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Liên quan đến mưa bão nghiêm trọng, tổng mức thiệt hại được bảo hiểm là 31 tỷ USD. Dự kiến, con số này trong 6 tháng cuối năm có thể sẽ tăng mạnh do mùa bão Bắc Đại Tây Dương và tổng mức bảo hiểm do mưa bão trong cả năm sẽ vượt quá dự báo trước đó của Swiss Re là khoảng 150 tỷ USD. Nhà kinh tế trưởng Jerome Haegeli tại Swiss Re cho rằng, để tăng cường khả năng phục hồi và an toàn cho cộng đồng, các nước cần tích cực giảm thiểu tác động và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Bên cạnh thiệt hại do thảm họa thiên nhiên, những thảm họa do con người gây ra - bao gồm cả tai nạn lao động - gây tổng thiệt hại khoảng 8 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm, trong đó có 7 tỷ USD đã được bảo hiểm.

Trần Quyên   (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.