Cháy rừng suốt 10 ngày gây thiệt hại nặng nề cho công viên quốc gia Bồ Đào Nha

Vụ cháy rừng tại Công viên quốc gia Peneda-Geres, Bồ Đào Nha đến nay đã thiêu rụi 5.786 ha rừng thuộc khu vực được bảo vệ. Đây là dữ liệu sơ bộ do Viện Bảo tồn Thiên nhiên và Rừng Bồ Đào Nha (ICNF) công bố ngày 4/8, trong bối cảnh cháy rừng đã hoành hành tại công viên này suốt 10 ngày.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên dày đặc từ đám cháy rừng tại Macao, Bồ Đào Nha. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Theo ICNF, ngọn lửa bùng phát từ ngày 26/7 tại thị trấn Ponte da Barca đã được khống chế hôm 3/8 song đã gây thiệt hại nặng nề, với tổng diện tích bị cháy lên tới 7.550 ha, trong đó 5.786 ha nằm trong phạm vi công viên quốc gia. Công viên quốc gia Peneda-Geres có diện tích 69.596 ha, trải dài qua các quận Braga, Viana do Castelo và Vila Real.

Theo hãng tin Lusa, Thị trưởng Augusto Marinho của Ponte da Barca, quận Viana do Castelo cho biết gần như toàn bộ phần công viên nằm trên địa bàn thị trấn này đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại một phần nhỏ chưa bị ảnh hưởng. Ông ước tính tổng diện tích rừng bị cháy trong công viên thậm chí có thể vượt quá 7.500 ha.

Cơ quan quốc gia về Ứng phó khẩn cấp và bảo vệ dân sự Bồ Đào Nha cho biết tính đến trưa 4/8, giờ địa phương, nước này vẫn còn 85 đám cháy rừng đang hoạt động. Tổng cộng 2.752 lính cứu hỏa, 837 phương tiện và 20 máy bay đã được huy động để dập lửa.

Trước đó, quốc gia này đã cảnh báo nguy cơ cháy rừng gia tăng từ ngày 2 - 7/8 do nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ dự kiến lên tới 44 độ C.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Saudi Arabia đánh chặn tên lửa đạn đạo của Houthi

Saudi Arabia đánh chặn tên lửa đạn đạo của Houthi

Ngày 6/10, Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen cho biết, đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng nhằm vào thành phố Khamis Mushait, miền Tây Nam nước này. Phát biểu trên mạng xã hội X, người phát ngôn liên quân, Thiếu tướng Turki Al-Maliki, xác nhận tên lửa đã bị đánh chặn và phá hủy.

Mỹ đầu tư 180 triệu USD tăng cường 'chủ quyền hạt giống'

Mỹ đầu tư 180 triệu USD tăng cường 'chủ quyền hạt giống'

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke L. Rollins ngày 6/10 đã công bố khoản đầu tư 180 triệu USD để triển khai Sáng kiến Chủ quyền Hạt giống, nhằm tăng cường an ninh nông nghiệp Mỹ thông qua bảo vệ và khai thác các nguồn tài nguyên di truyền thực vật, đồng thời thúc đẩy đổi mới trong nông nghiệp.