Thiên Lộc xây dựng nông thôn mới gắn nâng cao đời sống người dân

Với tốc độ đô thị hóa nhanh, diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, xã Thiên Lộc đang từng bước chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, khai thác lợi thế ven đô, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển thương mại, dịch vụ nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân.

Chuyển đổi số gắn với người dân

Một trong những điểm nhấn trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại Thiên Lộc là đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân. Xã Thiên Lộc vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm “Nhà văn hóa cộng đồng đa năng gắn với chuyển đổi số”.

Nhà văn hóa gắn với chuyển đổi số với lực lượng thanh niên là lực lượng xung kích.
Nhà văn hóa gắn với chuyển đổi số với lực lượng thanh niên là lực lượng xung kích.

Theo đó, xã tập trung vào phổ cập thanh toán không dùng tiền mặt, phấn đấu 100% hộ kinh doanh, tiểu thương tại chợ và các tuyến phố nắm được kỹ năng sử dụng tài khoản thanh toán, dịch vụ ngân hàng điện tử. Xã phối hợp với các đơn vị tạo lập, trang bị mã QR thanh toán cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và tiểu thương tại 2 chợ dân sinh, các tuyến đường trục chính.

Cùng với đó, địa phương khuyến khích doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhỏ và vừa ứng dụng phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, qua đó hỗ trợ quản lý doanh thu, kiểm soát hàng hóa và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Hùng Dũng nhấn mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở gắn với chuyển đổi số là yêu cầu cần thiết, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Nhà văn hóa cần từng bước trở thành không gian kết nối cộng đồng, cung cấp thông tin, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số, nhất là các kỹ năng về kinh tế số và thanh toán không dùng tiền mặt.

Đến nay, Thiên Lộc đã hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình công tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 100% văn bản chỉ đạo, điều hành, trừ văn bản mật, được xử lý trên môi trường điện tử; 100% cán bộ, công chức sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID đăng nhập Hệ thống HanoiWork. Xã cũng tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho gần 400 lượt cán bộ, công chức.

100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được giải quyết theo hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% hồ sơ được số hóa từ khâu tiếp nhận và số hóa kết quả giải quyết.

Trong phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, tỷ lệ doanh nghiệp kê khai, nộp thuế điện tử đạt trên 98%; thanh toán không dùng tiền mặt đối với hóa đơn điện, nước đạt 100%. Xã duy trì 14 Tổ chuyển đổi số cộng đồng với 174 thành viên; tổ chức 13 lớp tập huấn kỹ năng số cho 7.262 lượt cán bộ, người dân; duy trì wifi miễn phí tại 100% nhà văn hóa thôn.

Tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản thanh toán điện tử đạt 92%, có kỹ năng số đạt 90%, sử dụng điện thoại thông minh đạt 88,5%. Các mô hình “Tuyến đường 4.0 - Chợ 4.0” được triển khai tại 4 tuyến đường và 4 khu chợ dân sinh. Đội hình Thanh niên tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng đã hỗ trợ trên 1.000 lượt người dân.

Những kết quả này đang tạo thêm nền tảng để người dân Thiên Lộc tiếp cận thuận lợi hơn với dịch vụ số, đồng thời hỗ trợ các hộ kinh doanh thay đổi phương thức quản lý, giao dịch và kinh doanh.

Chuyển đổi sản xuất, nâng cao thu nhập

Cùng với chuyển đổi số, Thiên Lộc đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mô hình kinh tế phù hợp với quá trình đô thị hóa. Diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, trong khi mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11% đặt ra áp lực lớn đối với địa phương.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng. Sản xuất nông nghiệp được triển khai đúng kế hoạch, hoàn thành 100% kế hoạch gieo trồng vụ Xuân với tổng diện tích 676,36 ha, gồm 415,2 ha lúa và 253,16 ha rau màu các loại.

Hạ tầng, cảnh quan nông thôn mới tại xã Thiên Lộc
Hạ tầng, cảnh quan nông thôn mới tại xã Thiên Lộc

Tuy nhiên, diện tích và sản lượng một số cây trồng giảm so với cùng kỳ do bàn giao mặt bằng cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Thực tế này càng đặt ra yêu cầu phải thay đổi tư duy sản xuất, hướng tới những mô hình có giá trị kinh tế cao, tiết kiệm đất và phù hợp với điều kiện ven đô.

Sau khoảng 20 năm gắn bó với cây cảnh nghệ thuật, ông Lê Văn Huynh đã gây dựng bộ sưu tập khoảng 300 chậu cây, chủ yếu là sanh Nam Điền.

Trước đây, gia đình ông Huynh chủ yếu sản xuất nông nghiệp theo phương thức truyền thống. Khi quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, ông chuyển hướng sang trồng cây cảnh. Theo ông, cây cảnh không đòi hỏi diện tích sản xuất lớn như nhiều loại cây trồng khác, trong khi một cây có dáng thế đẹp, được chăm sóc bài bản có thể mang lại giá trị hàng triệu đồng, thậm chí cao hơn nhiều lần.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Thiên Lộc Nguyễn Thị Lâm, quá trình đô thị hóa khiến diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, đặt ra yêu cầu phải thay đổi tư duy sản xuất. Người dân cần được tiếp cận những mô hình kinh tế mới, giảm sự phụ thuộc vào đất đai nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả và thu nhập ổn định.

Hội Nông dân và các tổ chức liên quan đang phát huy vai trò đồng hành, hỗ trợ hội viên tiếp cận khoa học, công nghệ, mô hình sản xuất mới và nguồn vốn phù hợp.

Không chỉ chuyển đổi trong sản xuất nông nghiệp, Thiên Lộc còn có nhiều điều kiện để phát triển thương mại, dịch vụ nhờ vị trí ven đô, hệ thống các trục giao thông lớn và lực lượng lao động đông đảo.

Đặc biệt, lợi thế nằm gần Khu công nghiệp Thăng Long tạo ra nhu cầu đáng kể về ăn uống, mua sắm, vui chơi, giải trí và lưu trú. Trong bối cảnh công nghiệp, xây dựng đã chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế, địa phương xác định thương mại, dịch vụ là lĩnh vực cần được khai thác hiệu quả hơn.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Nguyễn Hùng Dũng, với lượng lớn công nhân, người lao động làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long, nhu cầu sử dụng dịch vụ ngoài giờ làm việc có thể trở thành thị trường tiềm năng cho các hộ kinh doanh và doanh nghiệp địa phương.

Thực tế, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn đang phát triển tốt, hàng hóa ổn định, đáp ứng nhu cầu, không xảy ra khan hiếm hay tăng giá đột biến. Toàn xã hiện có khoảng 1.750 cơ sở, gồm 450 công ty và 1.300 hộ kinh doanh. Khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh với khoảng 100 doanh nghiệp và 1.210 hộ kinh doanh thành lập mới.

Cùng với phát triển kinh tế, Thiên Lộc tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng. Xã đang triển khai 244 dự án, trong đó đã hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư 68 dự án, gồm 3 dự án tuyến đường cấp Thành phố và 65 dự án mới được UBND xã giao nhiệm vụ lập chủ trương đầu tư.

Việc xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại tại Thiên Lộc gắn với chuyển đổi phương thức sản xuất, phát triển kinh tế số, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng cơ hội việc làm và cải thiện đời sống người dân.

Trang thông tin có sự phối hợp với Văn phòng Điều phối các Chương trình Mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội

HL/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Điều chỉnh tổ chức giao thông trên Đại lộ Thăng Long

Điều chỉnh tổ chức giao thông trên Đại lộ Thăng Long

Ngày 19/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, nhằm phục vụ thi công sửa chữa bảo đảm an toàn giao thông các cầu gồm: Cầu vượt công viên động vật hoang dã, cầu vượt Phú Đô, cầu sông Nhuệ, cầu hầm chui Đại học Tây Nam thuộc địa bàn các phường Xuân Phương, Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ (Hà Nội), thực hiện phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên Đại lộ Thăng Long (làn cao tốc và đường gom).