Thị xã Sa Pa sẽ thành lập trên cơ sở giữ nguyên trạng địa giới huyện Sa Pa hiện nay

Chiều 4/5, Hội đồng nhân dân dân tỉnh Lào Cai khóa XV đã họp kỳ thứ 6 (bất thường), thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp xã huyện Sa Pa để chuẩn bị cho việc thành lập thị xã Sa Pa thuộc tỉnh Lào Cai.
Thị xã Sa Pa sẽ thành lập trên cơ sở giữ nguyên trạng địa giới huyện Sa Pa hiện nay ảnh 1

Ruộng bậc thang ở San Sả Hồ (Sa Pa) . Ảnh: Thu Hương/TTXVN

Sau khi nghe tờ trình của các đơn vị thành viên UBND tỉnh Lào Cai, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp xã huyện Sa Pa.

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai đã thống nhất 100% ý kiến về việc thành lập thị xã Sa Pa trên cơ sở giữ nguyên trạng địa giới hành chính của huyện Sa Pa hiện nay với tổng diện tích tự nhiên 681,37 km2 và dân số 61.498 người, gồm 16 đơn vị hành chính cấp xã (10 xã, 6 phường), giảm 2 đơn vị hành chính so với hiện nay.

Như vậy, theo quy hoạch, 6 phường sẽ bao gồm: Sa Pa, Hàm Rồng, Phan Si Păng, Cầu Mây, Ô Quý Hồ và Sa Pả; 10 xã là: Ngũ Chỉ Sơn, Mường Hoa, Liên Minh, Thanh Bình, Hoàng Liên, Mường Bo, Trung Chải, Tả Van, Bản Hồ, Tả Phìn.

Việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sa Pa, thành lập thị xã Sa Pa nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tạo tiền đề để Sa Pa khai thác tốt tiềm năng, lợi thế sẵn có nhằm phát triển kinh tế- xã hội toàn diện. Đây cũng là lộ trình cần thiết để phát triển Khu Du lịch Quốc gia Sa Pa, hướng tới khu du lịch tầm cỡ quốc tế, góp phần hiện đại hóa địa phương gắn với chiến lược bảo vệ quốc phòng, an ninh Tổ quốc.

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai đã bỏ phiếu bầu bổ sung và bãi miễn một số chức danh là thành viên UBND tỉnh Lào Cai.

Hồng Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.