Thị xã Phúc Yên thành đô thị loại III

Quyết định số 93/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng công nhận thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc là đô thị loại III đã được chính thức công bố vào tối 18/3/2013.

Quyết định số 93/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng công nhận thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc là đô thị loại III đã được chính thức công bố vào tối 18/3/2013.


Thị xã Phúc Yên được thành lập vào ngày 31/10/1905, trải qua hơn 100 năm xây dựng và phát triển, Phúc Yên đã trở thành địa chỉ hấp dẫn thu hút đầu tư của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước; trong đó có những tập đoàn kinh tế nổi tiếng hàng đầu thế giới như Toyota và Honda.

Phúc Yên là một trong những đô thị hạt nhân chính của tỉnh Vĩnh Phúc, là đầu tàu lôi kéo sự phát triển của các huyện, thị của tỉnh Vĩnh Phúc cũng như các tỉnh, thành lân cận. Ngoài ra, Phúc Yên là trung tâm dịch vụ, du lịch, tài chính, ngân hàng, thể thao văn hóa, giữ vị trí chiến lược quan trọng về phát triển công nghiệp và thương mại - du lịch trên địa bàn tỉnh.

Nhiều năm qua, thị xã luôn đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn chiếm 75 đến 80% giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Phúc Yên giai đoạn 2009-2012 đạt trên 18,8%, thu ngân sách năm 2011 là 12.569 tỷ đồng và năm 2012 khi kinh tế suy giảm nhưng vẫn đạt 10.568 tỷ đồng, mức thu nhập bình quân đầu người cao gấp 3 lần so với cả nước.


Nguyễn Trọng Lịch

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.