Thị trường việc làm của Mỹ không thể hồi phục trước năm 2023

Kết quả khảo sát ý kiến các chuyên gia kinh tế mới nhất do tờ Wall Street Journal (WSJ) công bố ngày 8/10 cho thấy thị trường lao động Mỹ sẽ không thể phục hồi hoàn toàn trước năm 2023 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn hoành hành và triển vọng về việc chính phủ Mỹ đưa ra thêm gói cứu trợ khác không chắc chắn. 
Chú thích ảnh
 Người lao động xếp hàng đăng ký tìm việc tại trung tâm việc làm Kentucky ở Frankfort, Kentucky (Mỹ), ngày 18/6/2020. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Có tới hơn một nửa các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát cho hay họ không mong đợi thị trường lao động có thể phục hồi số việc làm về mức như trước đại dịch sớm hơn thời điểm năm 2023 hoặc thậm chí còn phải lâu  hơn thế. Số người có việc làm mới hiện nay ít đi trong khi nhiều người lao động bị tạm nghỉ do đại dịch lại mất việc hẳn cho thấy nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với tình hình khó có thể phục hồi hoàn toàn sau đại dịch. 

Số liệu của Bộ Lao động Mỹ cho thấy trong tháng 9 vừa qua nước Mỹ giảm gần 11 triệu việc làm so với hồi tháng 2. Gần 4 triệu việc làm trong lĩnh vực giải trí, khách sạn bị biến mất ngay khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát. Các chuyên gia kinh tế cho rằng tình hình phục hồi ngành du lịch, khách sạn sẽ chậm hơn so với dự báo trước đó bởi tỷ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục tăng. 

Theo nhà kinh tế trưởng của công ty nghiên cứu thị trường RSM US, Joseph Brusuelas, thiệt hại đối với việc làm trong lĩnh vực dịch vụ sẽ còn kéo dài và nhiều người sẽ phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp kéo dài khiến khả năng thị trường việc làm phục hồi trở lại ở mức như tháng 2 năm 2020 sẽ bị chậm hơn nữa. 

Trong khảo sát hồi tháng 4, các chuyên gia kinh tế cho rằng thị trường việc làm Mỹ sẽ phục hồi trở lại ở mức của tháng 2/2020 trong vòng hơn 2 năm, tức là vào khoảng quý 3 năm 2022. Tuy nhiên, trong khảo sát mới nhất này, chỉ có 34,7% các nhà kinh tế được hỏi vẫn tin là tốc độ phục hồi đó được duy trì trong khi 42,9% chuyên gia nhận định thị trường không thể phục hồi hoàn toàn trước năm 2023 và thậm chí có 12,2% chuyên gia cho rằng thị trường lao động sẽ không thể phục hồi cho tới tận năm 2030.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng này là bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 ngày càng tệ đi và giờ đây khi mùa cúm tới gần, nước Mỹ và thế giới nói chung vẫn chưa có vaccine hữu hiệu, chưa kể những biến động xung quanh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới. 

Các nhà kinh tế được hỏi đều nhìn nhận cuộc bầu cử sắp tới sẽ mang tới những biến động hơn bình thường với 8% cho rằng cuộc bầu cử năm nay sẽ tạo ra  những biến đông cho thị trường tài chính hơn tất cả các cuộc bầu cử tổng thống khác trong nhiều thập kỷ gần đây.

Có tới 73,2% các nhà kinh tế cho rằng cuộc bầu cử sắp tới sẽ gây ra nhiều điều khó đoán định đối với nền kinh tế. Hơn một nửa số chuyên gia được hỏi (57,4%) cho rằng sản lượng kinh tế Mỹ sẽ trở lại mức đỉnh của quý cuối năm của 2019 sau khi đã điều chỉnh theo mức lạm phát; 18,5% dự đoán GDP sẽ phục hồi lại mức đỉnh trước đó vào khoảng quý I- 2022. 

Cuộc khảo sát do WSJ tiến hành từ ngày 2-6/10 với 63 chuyên gia kinh tế.

Nguyễn Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.