Australia nỗ lực tạo việc làm cho người dân 

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp Nội các ngày 21/8, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết trọng tâm chính của chính phủ trong thời gian tới là tạo việc làm, và xác định đây là "vấn đề kinh tế số một mà đất nước đang đối mặt".
Chú thích ảnh
Cảnh vắng vẻ tại một quán cà phê ở Sydney, Australia ngày 17/5/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Morrison nhấn mạnh thách thức lớn nhất của chính phủ hiện nay là tình trạng thất nghiệp, với tỷ lệ thất nghiệp dự kiến ở mức hơn 7% trong hai năm tới. Để tạo việc làm cho người dân và thúc đẩy nền kinh tế phục hồi, Thủ tướng Australia xác định ba lĩnh vực ưu tiên chính sách, bao gồm cung cấp các hỗ trợ thu nhập cho người dân gặp khó khăn do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (thông qua các chương trình trợ cấp lương và thất nghiệp), phát triển cơ sở hạ tầng và các chương trình đào tạo (trên các lĩnh vực năng lượng, giao thông, nhà ở, trường học và bệnh viện) và thực hiện các biện pháp giảm chi phí kinh doanh bao gồm xóa bỏ nạn quan liêu và cải cách thuế.
 
Thủ tướng Morrison cũng kêu gọi chính quyền các địa phương tăng chi tiêu công hơn nữa cho các dự án hạ tầng để tạo ra nhiều việc làm trong hai năm tới, ước tính cần khoảng 40 tỷ AUD (28 tỷ USD), bên cạnh các gói kích thích kinh tế đã được các tiểu bang và vùng lãnh thổ công bố thực hiện với trị giá gần 48 tỷ AUD (34 tỷ USD). 
   
Tại buổi họp báo, Thủ tướng Morrison cũng bày tỏ hy vọng tình hình dịch bệnh ở Australia cải thiện khi số ca mắc COVID-19 mới ngày càng giảm ở hai bang đông dân nhất nước này là New South Wales và Victoria. Trong 24 giờ qua, bang New South Wales chỉ ghi nhận 1 ca mắc mới, trong khi Victoria ghi nhận 179 ca mắc mới, thấp nhất trong 5 tuần qua.

Nguyễn Minh - P/v TTXVN tại Sydney

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.