VN-Index vượt đỉnh 1.730 điểm, VHM và HPG dẫn dắt đà tăng

Tạm kết phiên sáng 10/10, VN-Index tăng 15,26 điểm (+0,89%) lên 1.731,73 điểm, chính thức vượt qua vùng đỉnh cũ tháng 9 (1.700–1.711 điểm) và củng cố xu hướng tăng ngắn hạn. HNX-Index giảm nhẹ 0,02% xuống 274,89 điểm và UPCoM-Index tăng 0,92% lên 111,72 điểm. Độ rộng toàn thị trường nghiêng về bên mua với hơn 360 mã tăng giá, chỉ 280 mã giảm.

Công nghệ, bất động sản, thép và năng lượng dẫn dắt thị trường

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 18.100 tỷ đồng, tương đương hơn 619 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tăng gần 4% so với phiên 9/10 (17.907 tỷ đồng, 612 triệu cổ phiếu). Như vậy, dòng tiền không chỉ duy trì ổn định mà còn tiếp tục mở rộng trên cả ba sàn, phản ánh tâm lý nhà đầu tư đang dần hưng phấn trở lại sau khi VN-Index vượt cản kỹ thuật quan trọng.

Chú thích ảnh
Thị trường tăng hơn 15 điểm trong phiên sáng. Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, lượng giao dịch thỏa thuận đạt hơn 38.800 tỷ đồng, cho thấy hoạt động cơ cấu danh mục của các tổ chức, đặc biệt là quỹ ETF và nhà đầu tư nước ngoài đang diễn ra tích cực trước khi bước vào mùa báo cáo quý IV.

Phân tích dòng tiền, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (VN30) tiếp tục thu hút mạnh, chiếm hơn 50% tổng giá trị khớp lệnh toàn thị trường. Trong đó, VHM (+4,78%) và HPG (+2,25%) là hai mã đóng góp lớn nhất cho VN-Index, mang về lần lượt 4,9 và 1,2 điểm.

Ngoài ra, FPT (+1,7%), GEX (+0,9%), CII (+5,01%) và MBB (+0,91%) cũng thu hút dòng tiền lớn, giúp VN-Index duy trì đà tăng ổn định trong suốt phiên sáng. Ngược lại, VPB (-0,31%), MWG (-0,74%) và VIX (-0,79%) điều chỉnh nhẹ sau chuỗi tăng mạnh, nhưng mức giảm không ảnh hưởng nhiều đến xu hướng chung.

Tổng giá trị giao dịch cao nhất thuộc về SHB (1.508 tỷ đồng), HPG (1.334 tỷ đồng), SSI (1.313 tỷ đồng) và VIX (986 tỷ đồng), những cổ phiếu thuộc nhóm tài chính, ngân hàng và vật liệu xây dựng, cho thấy dòng tiền đang ưu tiên nhóm cổ phiếu cơ bản có thanh khoản cao thay vì đầu cơ ngắn hạn.

Sau hai phiên mua ròng, nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng nhẹ trong sáng nay với tổng giá trị khoảng 390 tỷ đồng. Trong đó, VPB (-188 tỷ đồng), CTG (-182 tỷ đồng) và MBB (-102 tỷ đồng) là ba mã bị bán mạnh nhất.
Ngược lại, nhóm HPG (+189 tỷ đồng), VHM (+159 tỷ đồng) và FPT (+80 tỷ đồng) ghi nhận dòng vốn ngoại mua ròng mạnh, bù đắp phần nào áp lực bán.

So với phiên 9/10, khối ngoại giảm nhẹ hoạt động giao dịch, phản ánh tâm lý thận trọng khi thị trường tiến vào vùng đỉnh kỹ thuật. Tuy nhiên, cấu trúc mua – bán đang có sự dịch chuyển tích cực, khi các quỹ ngoại giảm tỷ trọng tài chính - ngân hàng, tăng nắm giữ nhóm công nghiệp, công nghệ và bất động sản - những lĩnh vực hưởng lợi dài hạn từ xu hướng tăng trưởng mới.

Phân theo nhóm ngành, toàn bộ 18/18 ngành đều tăng trong phiên sáng. Dẫn đầu là Phần mềm và dịch vụ công nghệ (+1,64%), nhờ sự tăng giá mạnh của FPT, tiếp tục hưởng lợi từ nhu cầu chuyển đổi số và xu hướng ứng dụng AI trong doanh nghiệp. Hàng hóa công nghiệp và bất động sản cùng tăng 1,40%, với sự bứt phá của GEX, CII, VHM, NVL, DXG.

Nguyên vật liệu (+1,06%) và năng lượng (+0,97%) cũng ghi nhận cải thiện mạnh nhờ HPG, BSR, GAS tăng giá. Ngược lại, nhóm bán lẻ - tiêu dùng không thiết yếu như MWG, PNJ, MSN giao dịch trầm lắng, phản ánh dòng tiền đang ưu tiên nhóm cổ phiếu mang tính chu kỳ và hưởng lợi vĩ mô.

Dòng tiền “thông minh” quay lại, hướng đến vùng 1.750 điểm

Theo đồ thị kỹ thuật, VN-Index đang giao dịch trên toàn bộ các đường trung bình động ngắn và trung hạn. MACD và Stochastic Oscillator tiếp tục mở rộng đà tăng sau tín hiệu mua, khẳng định xung lực dòng tiền mạnh và bền.

Chú thích ảnh
Các cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua bán ròng mạnh trong phiên sáng 10/10. Ảnh chụp màn hình

Chỉ báo Negative Volume Index (NVI) vẫn nằm trên đường EMA 20, phản ánh dòng tiền thông minh duy trì sự hiện diện trong các phiên tăng. Nếu trạng thái này giữ vững, rủi ro “thrust down” (giảm bất ngờ) được đánh giá là thấp.

Với nền thanh khoản duy trì cao và độ lan tỏa rộng, chỉ số có thể tiếp tục hướng tới vùng 1.745 - 1.760 điểm trong các phiên tới. Mốc hỗ trợ gần nhất là 1.710 điểm, nơi dòng tiền đã xác nhận vai trò “bệ đỡ” kỹ thuật.

Theo nhận định các chuyên gia chứng khoán, phiên sáng 10/10 cho thấy sức mạnh rõ rệt của dòng tiền nội, trong khi khối ngoại bán ròng có chọn lọc, chủ yếu mang tính cơ cấu danh mục. Dòng tiền lan tỏa, thanh khoản cải thiện và nhóm dẫn dắt tăng đồng loạt, đây là ba yếu tố tạo nền tảng cho chu kỳ tăng mới của VN-Index.

So với phiên trước, thị trường ổn định hơn về cấu trúc, dòng tiền bền và có chiều sâu hơn. Nếu duy trì thanh khoản trên 18.000 tỷ đồng và khối ngoại không bán ròng mạnh trở lại, vùng 1.750 điểm hoàn toàn có thể được chinh phục trong tuần tới.

Ngoài ra, theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường đang hưởng lợi từ hai yếu tố lớn: FTSE Russell vừa nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp, mở ra kỳ vọng dòng vốn ngoại quay trở lại mạnh hơn trong 6 - 12 tháng tới. Fed hạ lãi suất 25 điểm cơ bản, giảm áp lực tỷ giá và kích thích dòng vốn đầu tư vào tài sản rủi ro.

Tổng Giám đốc Dragon Capital Lê Anh Tuấn nhận định: “Cột mốc 1.700 điểm chưa phải đích đến cuối cùng. Với P/E hiện tại chỉ 12 - 13 lần và lợi nhuận doanh nghiệp dự kiến tăng 20% năm 2026, VN-Index có thể hướng tới vùng 2.000 - 2.200 điểm trong 12 tháng tới”.

Tuy vậy, giới phân tích lưu ý nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu vừa phải, ưu tiên nhóm bất động sản, thép, công nghệ và ngân hàng, các ngành đang dẫn dắt xu hướng hiện tại.

Hải Yên/Báo Tin tức và Dân tộc
Các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm điểm từ mức kỷ lục
Các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm điểm từ mức kỷ lục

Trên Phố Wall, chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite chốt phiên 9/10 giảm điểm nhẹ sau khi thiết lập các mức kỷ lục trong phiên trước, trong khi mức giảm tính theo phần trăm của chỉ số Dow Jones là lớn nhất, do không có dữ liệu kinh tế hay bất kỳ yếu tố tác động nào đến tâm lý các nhà đầu tư trước khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2025 bắt đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN