Thị trường chứng khoán Phố Wall tiếp tục đi xuống phiên 6/12

Thị trường chứng khoán Phố Wall tiếp tục giảm điểm trong phiên 6/12, sau khi các ngân hàng lớn cảnh báo về nguy cơ suy thoái kinh tế gia tăng.

Chú thích ảnh
Giao dịch viên theo dõi thị trường tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ ngày 11/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Khép phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1% xuống 33.596,34 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 1,4% xuống 3.941,26 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 2%xuống 11.014,89 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE 100 tại thị trường London (Vương quốc Anh) lúc đóng cửa giảm 0,6% xuống 7.521,39 điểm, chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt (Đức) giảm 0,7% xuống 14.343,19 điểm, chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) giảm 0,1% xuống 6.687,79 điểm, chỉ số EURO STOXX 50 giảm 0,4% xuống 3.939,19 điểm.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Giám đốc điều hành Jamie Dimon của JPMorgan Chase dự báo khả năng xảy ra suy thoái kinh tế vào năm tới, trong khi Giám đốc David Solomon của Goldman Sachs cũng đưa ra đánh giá tương tự.

Còn chuyên gia Edward Moya tại tập đoàn giao dịch OANDA cho biết: “Triển vọng rõ ràng là đang tối đi và điều đó khiến nhiều nhà giao dịch giảm bớt các khoản đặt cược rủi ro của họ”.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 6/12 chỉ số VN-Index giảm 4,11% xuống 1.048,69 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 3,25% xuống 212,80 điểm.

Vân Anh (TTXVN)
Chứng khoán châu Á giao dịch ngược chiều trong phiên 6/12
Chứng khoán châu Á giao dịch ngược chiều trong phiên 6/12

Thị trường chứng khoán châu Á giao dịch ngược chiều nhau phiên 6/12 và đồng USD tăng do lo ngại mới rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thúc đẩy tăng lãi suất cao hơn dự đoán, làm lu mờ sự lạc quan ngày càng tăng đối với việc kinh tế Trung Quốc mở cửa trở lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN