Nhà đầu tư nước ngoài duy trì xu hướng mua ròng cổ phiếu Hàn Quốc

Nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 10.000 tỷ won (7,52 tỷ USD) cổ phiếu Hàn Quốc từ đầu năm đến nay, khi những dự báo rủi ro về triển vọng của lĩnh vực sản xuất chip đã giảm đáng kể.

Chú thích ảnh
Bảng tỉ giá chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh (tư liệu) minh họa: Yonhap/ TTXVN

Theo dữ liệu do Korea Exchange tổng hợp công bố ngày 20/5, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 10.940 tỷ won các cổ phiếu Hàn Quốc được giao dịch trên sàn giao dịch chính tính đến hết ngày 19/5.

Dữ liệu cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đã duy trì trạng thái mua ròng trong giai đoạn đầu năm thay cho xu hướng bán trong ba năm qua.

Thống kê của Korea Exchange cho biết, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 24.520 tỷ won cổ phiếu trong nước trong năm 2020, trong khi bán ròng 25.400 tỷ won trong năm 2021 và 7.180 tỷ won trong năm 2022.

Nhà phân tích Park Sang-hyun thuộc công ty chứng khoán HI Investment & Securities cho biết các dấu hiệu bất ổn định của nền kinh tế Hàn Quốc đã giảm bớt và nhờ đó nhu cầu đối với các tài sản rủi ro đã tăng lên. Điều này đã kích cầu đầu tư vào các cổ phiếu của Hàn Quốc.

Trước đó, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), một cơ quan nghiên cứu chính sách Nhà nước, trong báo cáo "Xu hướng kinh tế" công bố ngày 8/5 đánh giá đà sụt giảm của nền kinh tế Hàn Quốc nhìn chung đã chững lại.

Khánh Vân (P/v TTXVN tại Seoul)
Chứng khoán phiên 19/5: Khối ngoại mua ròng hàng nghìn tỷ đồng
Chứng khoán phiên 19/5: Khối ngoại mua ròng hàng nghìn tỷ đồng

Cổ phiếu dầu khí đồng loạt tăng mạnh và khối ngoại mua ròng hàng nghìn tỷ đồng là những điểm đáng chú ý trong phiên giao dịch hôm nay 19/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN