Nguyên nhân đồng USD mất giá mạnh

"Đồng bạc xanh" đã mất giá mạnh vào cuối phiên giao dịch 10/8 do chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ (CPI) trong tháng 7 năm nay thấp hơn so với dự báo. 
Chú thích ảnh
Đồng USD. Ảnh: AFP/TTXVN

Chỉ số USD - đo lường giá trị USD tương ứng với giỏ gồm 6 loại tiền tệ chính là euro, yen, bảng Anh, franc Thuỵ Sĩ, đôla Canada và đồng Krona Thuỵ Điển - đã giảm 1,11%, chốt phiên ở mức 105,1960. 

Theo số liệu do Bộ Lao động Mỹ công bố sáng cùng ngày, chỉ số CPI của Mỹ tháng 7 vẫn ở mức không đổi so với tháng 6, khác với dự báo tăng 0,2% của giới phân tích. Trong khi đó, chỉ số CPI cốt lõi không bao gồm lương thực và năng lượng tăng 0,3% so với tháng 6, thấp hơn mức dự báo 0,5% của giới phân tích.   

Nhà phân tích Joel Frank tại công ty FX Empire chuyên cung cấp các dự báo và thông tin tài chính nhấn mạnh CPI của Mỹ trong tháng 7 đã bất ngờ giảm, tiệm cận ngưỡng khi các nhà giao dịch ủng hộ việc Ngân hàng Dự trữ liên bang (FED) siết chặt chính sách tiền tệ.  

Thị trường hiện kỳ vọng rằng có 42,5% xác suất FED sẽ tăng lãi suất cơ sở thêm 0,75% vào tháng 9 năm nay, thấp hơn so với xác suất 68% ghi nhận hôm 9/8. 

Trái với diễn biến đồng USD, cuối phiên giao dịch cùng ngày, đồng euro đã tăng giá, theo đó, 1 euro đổi được 1,0306 USD, tăng so với mức1 euro đổi 1,0208 USD trong phiên trước đó. 

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.