Chứng khoán châu Á giảm điểm khi nỗi lo thuế quan vẫn hiện hữu

Chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm vào sáng 28/7 khi các nhà đầu tư cân nhắc về mặt trái của thỏa thuận thương mại Mỹ-châu Âu và thực tế rằng các mức thuế quan trừng phạt sẽ tiếp tục tồn tại, mang theo những hệ lụy không mong muốn đối với tăng trưởng và lạm phát.

Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường, khiến chỉ số chứng khoán MSCI của khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm o,7%.

Chú thích ảnh
Màn hình hiển thị chỉ số chứng khoán Nikkei tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 trên thị trường Tokyo mở cửa mất 230,50 điểm, tương đương 0,56% xuống 40.767,77 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải mở cửa giảm 0,06% xuống 3.595,81 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,42% xuống 25.454,83 điểm.

Thị trường Hàn Quốc cũng không nằm ngoài xu hướng giảm của khu vực, với chỉ số Kospi tại Seoul mở cửa giảm 0,54% xuống 3.192,17 điểm.

Sự nhẹ nhõm ban đầu của thị trường về mức thuế 15% áp lên châu Âu đã nhanh chóng tan biến khi so sánh với mức thuế chỉ từ 1-2% trước khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Các nhà lãnh đạo ở Pháp và Đức đã than phiền về kết quả này, coi đó là một gánh nặng đối với tăng trưởng chung.

Ông Trump cũng phát tín hiệu về một mức thuế “toàn cầu” từ 15% đến 20% đối với tất cả các đối tác thương mại không đàm phán thỏa thuận. Nếu thành sự thật, đây sẽ là một trong những mức thuế cao nhất kể từ cuộc Đại suy thoái những năm 1930.

Bên cạnh đó, các thị trường cũng đang chuẩn bị cho một quyết định giữ nguyên lãi suất nữa từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Hiện thị trường đang đặt cược khoảng 97% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 4,25%-4,5% tại cuộc họp ngày 29-30/7, đồng thời nhắc lại lo ngại rằng thuế quan sẽ đẩy lạm phát lên cao hơn trong ngắn hạn.

Xác suất này có thể thay đổi tùy thuộc vào một loạt dữ liệu kinh tế của Mỹ trong tuần này, bao gồm tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II/2025 và một số báo cáo liên quan đến thị trường việc làm.

Tại thị trường trong nước, vào lúc 9 giờ 55 phút phiên sáng 29/7, chỉ số VN - Index giảm 4,82 điểm (0,31%) xuống 1.552,60 điểm. Chỉ số HNX - Index lại tăng 3,02 điểm (1,13%) lên 266,81 điểm.

Hương Thủy/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Quan chức Fed: Lạm phát ở mức quá cao trong thời gian quá dài

Quan chức Fed: Lạm phát ở mức quá cao trong thời gian quá dài

Trong bài phát biểu ngày 30/9, Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook cho rằng lạm phát đã ở mức quá cao trong thời gian quá dài và khẳng định cam kết đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu mà không gây ảnh hưởng đến thị trường lao động.

Giảm chi phí logistics, nâng giá trị gia tăng từ hệ thống cảng biển

Giảm chi phí logistics, nâng giá trị gia tăng từ hệ thống cảng biển

Trong định hướng chiến lược đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, quy mô sản lượng hàng hóa thông qua cảng không còn là thước đo duy nhất. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, bài toán đặt ra hiện nay là kéo giảm chi phí logistics, nâng cao năng suất toàn hệ thống và giữ lại giá trị gia tăng tối đa từ dòng hàng, qua đó chuyển hóa lợi thế tự nhiên của hệ thống cảng thành năng lực cạnh tranh thực chất.

Nghị quyết 68-NQ/TW: Tạo lực để doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh

Nghị quyết 68-NQ/TW: Tạo lực để doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh

Hơn 1,07 triệu doanh nghiệp đang hoạt động cùng làn sóng doanh nghiệp gia nhập thị trường cho thấy khu vực kinh tế tư nhân đang mở rộng mạnh mẽ. Trong giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng số lượng mà còn thúc đẩy doanh nghiệp lớn lên, nâng sức cạnh tranh và đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng.