Thị trường chứng khoán Phố Wall phản ứng tích cực với thỏa thuận thương mại Mỹ-EU

Thị trường chứng khoán Phố Wall khép lại phiên giao dịch ngày 28/7 (giờ địa phương) với một số diễn biến khả quan, giữa lúc thị trường chờ đợi các dữ liệu kinh tế và kết quả quan trọng dự kiến được sẽ được công bố trong tuần này.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Các nhà đầu tư đã phản ứng tích cực đối với thông báo hôm 27/7 về việc Mỹ đạt được thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu (EU), cũng như cuộc đàm phán bắt đầu diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc trong ngày 28/7 tại Stockholm (Thụy Điển).

Chỉ số Nasdaq Composite, tập trung vào các công ty công nghệ, tăng 0,3% lên mức kỷ lục mới 21.178,58 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tăng nhẹ lên mức kỷ lục mới 6.389,77 điểm. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 0,1% xuống còn 44.837,56 điểm.

Theo ông Angelo Kourkafas - chuyên gia phân tích tại công ty dịch vụ tài chính Edward Jones, phản ứng của thị trường là hợp lý khi xét đến số lượng lớn các thông tin kinh tế quan trọng sẽ được công bố trong tuần này, vốn có thể tác động mạnh đến thị trường.

Bên cạnh những cuộc đàm phán thương mại, thị trường tuần này còn hướng sự chú ý tới báo cáo thu nhập từ “các gã khổng lồ công nghệ”, trong đó có Apple và Meta - công ty mẹ của Facebook, cũng như từ các tập đoàn công nghiệp hàng đầu thế giới như Boeing và ExxonMobil. Ngoài ra, sự quan tâm còn tập trung vào quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - dự kiến sẽ được công trong ngày 30/7, báo cáo việc làm tháng 7 và các báo cáo kinh tế quan trọng khác.

Trong số các công ty riêng lẻ, cổ phiếu Nike tăng vọt 3,9% sau khi được JPMorgan Chase nâng hạng.

Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.