Phố Wall biến động trái chiều khi bước vào tuần cao điểm mùa báo cáo lợi nhuận

Chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch đầu tuần (ngày 21/7) với diễn biến trái chiều, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc giảm và thị trường bước vào tuần cao điểm của mùa báo cáo lợi nhuận.Trong khi đó, các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và các đối tác đang tăng tốc trước thời hạn ngày 1/8 do Tổng thống Donald Trump đưa ra.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Đóng cửa phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ 0,04%, xuống 44.323,07 điểm. Trong khi đó, S&P 500 nhích 0,14% lên 6.305,6 điểm và Nasdaq Composite tăng 0,38% lên 20.974,17 điểm. Giá vàng vọt lên mức cao nhất trong vòng 5 tuần, trong khi đồng USD suy yếu so với yen Nhật sau cuộc bầu cử tại Nhật Bản cuối tuần qua.

Diễn biến giữa các nhóm ngành khá phân hóa. Nhóm cổ phiếu dịch vụ truyền thông và các mã công nghệ mang tính dẫn dắt tiếp tục là động lực chính hỗ trợ thị trường. Các ngành hàng tiêu dùng không thiết yếu và vật liệu cũng tăng điểm. Ngược lại, nhóm năng lượng và y tế lần lượt giảm 0,96% và 0,61%.

Tuần này, mùa báo cáo lợi nhuận quý II/2025 bước vào giai đoạn cao điểm với sự góp mặt của Alphabet và Tesla – hai trong số nhóm cổ phiếu “Bảy Gã Khổng Lồ” liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Ngoài ra, các tên tuổi công nghệ lớn như IBM và Intel, cùng nhiều doanh nghiệp công nghiệp như General Motors và Union Pacific cũng sẽ công bố kết quả kinh doanh trong tuần.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick tái khẳng định thời hạn ngày 1/8 sẽ bắt đầu áp dụng các mức thuế mới. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh Chính quyền Tổng thống Trump ưu tiên chất lượng các thỏa thuận hơn là tốc độ ký kết.

Ông Zachary Hill, Giám đốc quản lý danh mục tại Horizon nói: “Chúng tôi cảm nhận có sự lạc quan xoay quanh các cuộc đàm phán thương mại. Và dù mới chỉ là giai đoạn đầu, các báo cáo lợi nhuận công bố đến nay nhìn chung khá tích cực”.

Tại thị trường Việt Nam, chiều 21/7, chỉ số VN - Index giảm 12,23 điểm (0,82%) xuống 1.485,05 điểm. Chỉ số HNX - Index giảm 1,98 điểm (0,8%) xuống 245,79 điểm.

Minh Trang/ TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá vàng thế giới mất 4% trong tuần, vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng

Tuần từ 19 - 25/10, giá vàng thế giới giảm khoảng 4%, xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu kể từ giữa tháng 7 do giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Trong nước, vàng miếng SJC chỉ giảm 1,9 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới nới rộng lên khoảng 16 triệu đồng/lượng.