Lệnh trừng phạt mới nhất của châu Âu không gây nhiều tác động đến giá dầu

Giá dầu giảm nhẹ trong phiên 21/7, do lệnh trừng phạt mới nhất của châu Âu đối với dầu mỏ của Nga được dự đoán sẽ chỉ tác động tối thiểu đến nguồn cung, nhưng đà giảm hạn chế khi các nhà đầu tư cân nhắc đến khả năng nguồn cung dầu diesel giảm.
Chú thích ảnh
Một trạm xăng tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Giá dầu Brent kỳ hạn giảm 7 xu Mỹ, tương đương 0,1%, xuống 69,21 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 14 xu Mỹ, tương đương 0,2%, xuống 67,2 USD/thùng.

Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua gói trừng phạt thứ 18 đối với Nga liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó cũng nhắm vào Nayara Energy của Ấn Độ, một công ty xuất khẩu các sản phẩm dầu được lọc từ dầu thô của Nga.

Theo ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital ở New York, thị trường hiện tại cho rằng dầu mỏ vẫn sẽ được đưa ra thị trường theo cách này hay cách khác nên không có quá nhiều lo ngại.

Các nhà phân tích của ING nhận định một phần của gói trừng phạt có khả năng có tác động là lệnh cấm nhập khẩu của EU đối với các sản phẩm tinh chế được chế biến từ dầu của Nga tại các nước thứ ba, mặc dù điều này có thể khó giám sát và thực thi.

Theo các nhà phân tích, yếu tố hạn chế đà giảm của giá dầu trong phiên này là mối lo ngại của các nhà đầu tư về nguồn cung dầu diesel do gói trừng phạt gây ra.

Ông Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao của Price Futures Group, cho rằng thị trường không thể bỏ qua thực tế là bất kỳ sự gián đoạn nào trong nguồn cung dầu của Nga đều có thể làm thắt chặt nguồn cung dầu diesel và điều đó dường như đang hỗ trợ giá dầu trong phiên này.

Lê Minh (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.