Chứng khoán Âu - Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch 7/3

Thị trường chứng khoán Phố Wall và châu Âu đã giảm điểm trong phiên giao dịch 7/3 khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cảnh báo rằng Fed có thể đẩy mạnh chiến dịch tăng lãi suất để chống lạm phát.

Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Jerome Powell ngày 7/3 cho biết cơ quan này có thể sẽ tăng lãi suất cao hơn dự kiến sau khi Mỹ công bố những số liệu kinh tế lạc quan và Fed sẵn sàng thực hiện các biện pháp mạnh hơn để kiểm soát lạm phát nếu cần thiết.

Khép phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,7% xuống 32.856,46 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 1,5% xuống 3.986,37 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 1,3% xuống 11.530,33 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE tại thị trường London (Vương quốc Anh) lúc đóng cửa giảm 0,1% xuống 7.919,48 điểm. Chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt (Đức) giảm 0,6% xuống 15.559,53 điểm. Chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) giảm 0,5% xuống 7.339,27 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 giảm 0,8% xuống 4.278,96 điểm.

Susannah Streeter, chuyên gia hàng đầu bộ phận tiền tệ và thị trường tại Hargreaves Lansdown, cho biết, thị trường chứng khoán thất vọng khi các nhà đầu tư nhận ra rằng chương trình kiềm chế lạm phát của Fed còn lâu mới kết thúc.

Các nhà đầu tư nóng lòng chờ đợi những tín hiệu mới về thời điểm Fed có thể tạm dừng chu kỳ thắt chặt lãi suất, đồng thời chú ý đến số liệu việc làm tháng 2/2023 của Mỹ được công bố vào thứ Sáu (10/3).

Tại thị trường trong nước chốt phiên 7/3, VN-Index tăng 10,66 điểm lên 1.037,84 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 473,1 triệu đơn vị, tương ứng gần 8.251 tỷ đồng. Toàn sàn có 210 mã tăng giá, 160 mã giảm giá và 84 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 0,94 điểm lên 207,5 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 45 triệu đơn vị, tương ứng hơn 695 tỷ đồng. Toàn sàn có 90 mã tăng giá, 62 mã giảm giá và 73 mã đứng giá.

Vân Anh (TTXVN)
Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm phiên 7/3
Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm phiên 7/3

Các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng trong phiên 7/3 trong bối cảnh nhà giao dịch chờ đợi số liệu việc làm quan trọng của Mỹ, công bố trong tuần này, và phiên điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell trước Quốc hội Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN