Phiên 6/3, nhiều thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm

Nhiều thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên 6/3, trước nhận định Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giảm tốc độ tăng lãi suất, trong khi thị trường Hong Kong và Thượng Hải (Trung Quốc) giảm sau khi Trung Quốc công bố mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 thấp nhất trong nhiều thập kỷ.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản chốt phiên tăng 1,11%, hay 310,31 điểm, lên 28.237,78 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,26%, hay 30,55 điểm, lên 2.462,62 điểm. Các thị trường Jakarta và Sydney cũng tăng điểm.

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,24%, hay 48,69 điểm, xuống 20.616,23 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,19%, hay 6,37 điểm, xuống 3.322,03 điểm.

Các nhà giao dịch tại Nhật Bản nhận được sự khích lệ khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm vào cuối tuần, củng cố lòng tin cho rằng Fed đang tiến gần việc kết thúc chu kỳ tăng lãi suất.

Chủ tịch Fed Jerome Powell đã sẵn sàng điều trần về chính sách tiền tệ trước các ủy ban của Hạ viện và Thượng viện vào ngày 7/3 và các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ để chờ các thông tin tích cực về lãi suất.

Nhà phân tích Stephen Innes tại công ty quản lý tài sản SPI Asset Management (Thụy Sỹ) cho rằng, điều quan trọng nhất là liệu ông Powell có nhân cơ hội này để bày tỏ quan điểm tiếp tục tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 3 hay có để ngỏ khả năng tăng lãi suất mạnh trở lại trong tháng này hay không. Nếu khả năng thứ hai xảy ra, các thị trường có thể nhận định lãi suất nhiều khả năng sẽ tăng 50 điểm cơ bản tại cuộc họp sắp tới. 

Trong khi đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thông báo mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% cho năm 2023, thấp hơn so với mức mà các nhà phân tích dự báo.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng trưởng chỉ 3% trong năm ngoái, bỏ lỡ mục tiêu tăng trưởng 5,5%, khi chịu tác động của chính sách kiểm soát dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng của lĩnh vực bất động sản. 

Tuy nhiên, ông Lý Khắc Cường tin rằng kinh tế Trung Quốc vẫn phục hồi ổn định và có tiềm năng lớn để tăng trưởng mạnh hơn.

Theo ông Innes, báo cáo về ngân sách và các cải cách có thể đưa đến các chính sách thân thiện với thị trường.

Còn tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 6/3, chỉ số VN-Index tăng 2,41 điểm, lên 1.027,18 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 1,67 điểm, lên 206,56 điểm.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.