Chiều 30/12, chứng khoán châu Á biến động trái chiều

Trong phiên giao dịch chiều 30/12, thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều giữa bối cảnh các nhà đầu tư giữ tâm lý thận trọng trước kỳ nghỉ lễ Năm mới.

Chú thích ảnh
Bảng điện tử niêm yết các chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, Nhật Bản. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Chốt phiên này, tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo giảm 0,4% xuống 28.791,71 điểm. Song, tính trong cả năm 2021, chỉ số này đã tăng gần 5% và ghi nhận mức đóng cửa hàng năm cao nhất kể từ năm 1989.

Theo các chuyên gia, mối lo ngại về biến thể Omicron vẫn đang gây sức ép lên các thị trường, khi số ca mắc mới COVID-19 trung bình mỗi ngày trong vòng 7 ngày qua tại Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục là 258.312 ca. Bên cạnh đó, ngày 29/12, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng lên tiếng cảnh báo "một cơn sóng thần" các ca mắc mới COVID-19 đang ập đến khi các biến thể Delta và Omicron của virus SARS-CoV-2 cùng lây lan nhanh chóng. 

Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn bám vào số liệu cho thấy nguy cơ nhập viện giảm, cũng như thực tế là khối lượng giao dịch khá thấp trong khoảng thời gian giữa Giáng sinh và Năm mới. Công ty chứng khoán Mizuho Securities (Nhật Bản) nhận định trước kỳ nghỉ Năm mới, số lượng người tham gia giao dịch trên thị trường ở mức thấp và giao dịch tiếp tục ảm đạm. 

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tăng 0,62% lên 3.619,19 điểm, còn chỉ số Hang Seng tăng 0,11% lên 23.112,01 điểm. 

Đáng chú ý, trong phiên này, giá cổ phiếu của công ty khởi nghiệp (startup) về trí tuệ nhân tạo (AI), SenseTime tăng vọt 23% trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại thị trường Hong Kong. Theo Chỉ số tỷ phú Bloomberg, tài sản của nhà đồng sáng lập SenseTime, Tang Xiao'ou đã tăng 500 triệu USD lên khoảng 3,9 tỷ USD.

Kevin Philip, Giám đốc điều hành tại công ty quản lý tài sản Bel Air Investment Advisors (Mỹ), dự báo năm tới thị trường sẽ đối mặt với một thế giới ít chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 hơn và trở lại với trạng thái bình thường.

Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên 30/12, chỉ số VN - Index tăng 0,15 điểm (0,01%) lên 1.485,97 điểm, trong khi chỉ số HNX - Index cũng tăng 3,82 điểm (0,83%) lên 461,65 điểm.

Trà My/TTXVN (Theo AFP)
Chiều 28/12, chứng khoán châu Á nối gót đà tăng của Phố Wall
Chiều 28/12, chứng khoán châu Á nối gót đà tăng của Phố Wall

Hưởng ứng đà tăng của chứng khoán Phố Wall đêm trước, thị trường chứng khoán châu Á đi lên trong phiên giao dịch chiều 28/12, khi các nhà đầu tư nhận định sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron sẽ không làm chệch đà phục hồi kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN