Khoảng nửa tháng trở lại đây, gian hàng chợ Tết trên đường Phạm Hùng (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bày bán "đào đông đỏ", được nhập khẩu từ Hà Lan và Trung Quốc, với sắc đỏ rực rỡ, tăng thêm phần phong phú cho thị trường hoa Tết ở Thủ đô.
Theo anh Nguyễn Văn Hào (chủ vườn đào trên đường Phạm Hùng), từ năm 2021, thị trường cây cảnh Tết Hà Nội đã có đào đông đỏ, nhưng chủ yếu dạng cây khô trang trí cắm bình và cành tươi nhỏ.Tết Ất Tỵ năm nay, lần đầu tiên đào đông đỏ về Việt Nam và Hà Nội dưới dạng cây tươi cả gốc.Đào đông đỏ tên tiếng anh là Winterberry, là loài hoa bản địa của các nước phương Tây, ở Việt Nam hiện nay chưa trồng được do khí hậu khác biệt, nên hoa thường được nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan.
Những chùm quả đỏ của cây.
Đặc điểm của đào đông đỏ là ra quả vào mùa đông khi cây đã rụng hết lá, chỉ để lại thân và quả xum xuê đỏ tươi.
Đào đông đỏ phù hợp với thời tiết lạnh, nên khi vận chuyển về Việt Nam cần được bảo quản trong các thùng container lạnh, chi phí cao, dao động từ 450.000 – 780.000 đồng/cành tùy kích cỡ.
Để có bình đào đông đẹp, bắt mắt, mỗi bình phải có từ 5 - 10 cành, trị giá khoảng 3 - 6 triệu/bình hoa.
Tiền cắm hoa và vận chuyển được tính riêng.
Đào đông đỏ được trang trí, cắm trên những thân gỗ tạo dáng nghệ thuật.
Có cây lên đến 150 triệu đồng.
Những cây đào được giữ nguyên gốc cắm trong các bình lớn...
... có giá dao động từ 4 - 30 triệu đồng/bình.
Dù có mức giá cao, nhưng mặt hàng này đang hút khách chơi Tết.
Đa phần khách tới mua đều là các chủ doanh nghiệp hoặc khách hàng mua đi biếu tặng.
Giá của những cây đào đông bon sai hoặc những chậu nhỏ có giá từ 3-20 triệu đồng.
Trong quan niệm dân gian của người Việt, màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc, an khang thịnh vượng.
Hoa đào đông với màu đỏ tươi tắn, thể hiện khởi đầu mới may mắn, đem lại tài lộc, an khang thịnh vượng cho gia chủ.
Bên cạnh các ý nghĩa về tinh thần, đào đông đỏ phù hợp để treo các vật trang trí như câu đối, lì xì, đèn nháy…
Khác với vẻ đẹp rực rỡ của hoa đào truyền thống, đào đông gây ấn tượng với những chùm quả đỏ mọng, căng tròn trên cành.
Giữa mái vòm kính khổng lồ tại sân bay quốc tế Changi (Singapore), dòng thác Jewel Rain Vortex cao 40 mét đổ xuống giữa rừng cây xanh mướt, tạo nên một khung cảnh ngoạn mục khiến du khách không khỏi bất ngờ khi đặt chân đến Singapore.
Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.