Đào đông đỏ, trâu vàng hàng chục triệu chơi Tết

Năm nay, nhiều người thích chọn những loại hoa nhập khẩu đắt tiền như đào đông đỏ, hoa mai Mỹ hay tượng trâu vàng… lên tới hàng chục triệu đồng để chơi Tết.

Chi hàng chục triệu mua bình hoa ngoại

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày này, thị trường hoa Tết đã rục rịch vào vụ. Năm nay, có nhiều loại hoa nhập khẩu đắt đỏ được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Nhân viên bán hàng tại shop hoa Liti Florist (Phố Huế, Hà Nội) cho hay, để phục vụ nhu cầu khách hàng trong dịp Tết Tân Sửu, cửa hàng nhập về rất nhiều loại hoa ngoại như đào đông đỏ, mai Mỹ, hoa anh đào Nhật Bản…

Chú thích ảnh
Hoa đào đông đỏ Hà Lan được nhiều người ưa chuộng..

Hiện tại cửa hàng này đang bán đào đông đỏ Hà Lan với giá từ 450.000 – 780.000 đồng/cành, tùy kích cỡ. Theo nhân viên này, để có bình đào đông đẹp, bắt mắt thì mỗi bình phải có từ 5 đến 10 cành, vì vậy khi mua khách phải bỏ ít nhất khoảng 3-6 triệu đồng cho một bình. Cũng vì giá cao như vậy nên khách hàng chọn đào đông đỏ thường là những khách VIP mua về chơi hoặc làm quà biếu.

Chú thích ảnh
Giá mỗi bình hoa như thế này vào khoảng vài triệu đến vài chục triệu đồng.

“Hiện nay muốn mua đào đông đỏ thì phải đặt trước. Phải 1-2 tuần sau thì cửa hàng mới có hoa. Hiện nay đã có nhiều khách đặt hàng, cao nhất là 30 - 40 triệu đồng/bình, thấp nhất là 5 - 7 triệu đồng/bình”, nhân viên này cho hay.

Bên cạnh đào đông đỏ, các loại hoa ngoại khác cũng được nhiều người săn lùng như hoa anh đào Nhật Bản có giá 400.000 đồng/cành, mai tuyết chùm có giá 200.000 đồng/cành, tuyết mai có giá 180.000 đồng/cành…

Chú thích ảnh
Khách hàng xem hoa đào Nhật Bản tại cửa hàng hoa trên phố Huế (Hà Nội).

"Sốt" tượng trâu mạ vàng

Vài năm gần đây, xu hướng trưng bày, biếu, tặng vật phẩm phong thủy con giáp biểu trưng cho năm trở nên thịnh hành bởi nhiều người quan niệm, món quà này sẽ đem lại sự may mắn, thịnh vượng cho gia chủ. Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều doanh nghiệp đã tung các sản phẩm trâu mạ vàng ra thị trường.

Chú thích ảnh
Khách xem tượng trâu vàng tại cửa hàng.

Theo khảo sát của phóng viên, giá các loại tượng trâu mạ vàng dao động từ 3 - 65 triệu đồng tùy kích thước. Anh Hoàng Minh Huy, chủ một cơ sở kinh doanh quà tặng trên phố Xã Đàn (Hà Nội) cho biết, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, công ty cho ra mắt bộ sản phẩm trâu vàng gồm 4 loại: An Lạc, Nghênh Phúc, Kim Ngưu Vương, Kim Ngưu Đại Bảo với nhiều kích cỡ khác nhau từ 11 cm đến 45 cm, có giá từ 4 triệu đến 65 triệu đồng. Trong đó, mẫu trâu vàng Nghênh Phúc năm nay bán chạy nhất; tượng được đúc bằng đồng vàng nguyên khối, mạ vàng 24K. Cùng với đó, tượng trâu đại Kim Ngưu Đại Bảo được đúc đồng nguyên khối, bề mặt mạ vàng 24K dài 45 cm có giá tới 65 triệu đồng. 

Chú thích ảnh
Mẫu tượng trâu vàng An Lạc, có giá 4 - 18 triệu đồng.

Theo các cơ sở sản xuất, phải mất tới 4 tháng để cho ra đời mẫu tượng trâu mới qua 6 công đoạn: Lên ý tưởng, thiết kế 3D, in 3D, ra khuôn đúc, đúc đồng, mạ vàng. Với những sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp thì khách hàng chủ yếu là các công ty, doanh nghiệp hoặc cá nhân có nhu cầu tặng đối tác, chính khách trong và ngoài nước.

“Tính đến thời điểm này, chúng tôi đã bán được hơn 200 pho tượng và đang chuẩn bị giao hàng hơn 300 pho tượng trâu mạ vang theo đơn đặt hàng. Năm ngoái công ty cũng cho ra mắt tượng chuột mạ vàng nhưng sức mua năm nay cao hơn năm ngoái, khách hàng chuộng các mẫu trâu to hơn với mức ngân sách 25-65 triệu đồng”, anh Hoàng Minh Huy cho hay.

Thu Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.