Thị trường 'rung lắc' nhẹ, VN-Index giữ sắc xanh nhờ nhóm cổ phiếu lớn

Dù dòng tiền vẫn chảy mạnh vào thị trường, sáng nay 22/7, chứng khoán Việt Nam vẫn ghi nhận diễn biến “lình xình” khi áp lực cung có dấu hiệu gia tăng sau chuỗi tăng mạnh của VN-Index và chỉ số tiến sát vùng 1.500 điểm.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Ngay từ đầu phiên, VN-Index xuất hiện những nhịp rung lắc quanh tham chiếu với biên độ không lớn. Diễn biến “lình xình” duy trì trong phần lớn thời gian giao dịch sáng, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh cần có sự tái tích lũy để củng cố xu thế.

Tuy nhiên, xu hướng chung vẫn khá tích cực nhờ dòng tiền lớn duy trì ổn định và tập trung vào nhóm cổ phiếu đầu ngành. Đáng chú ý, cổ phiếu hàng không tăng mạnh, trở thành lực đỡ đáng kể cho thị trường: VJC tăng kịch trần, HVN tăng 5,7%. Cùng đó, các mã bất động sản lớn như VIC, VHM, NVL cũng giao dịch trong sắc xanh.

Dù sắc đỏ chiếm ưu thế về số lượng, VN-Index vẫn giữ được đà tăng nhẹ nhờ lực kéo từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Kết thúc phiên sáng 22/7, VN-Index tăng 6,07 điểm lên 1.491,12 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 675,2 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 18.152 tỷ đồng. Toàn sàn có 142 mã tăng, 148 mã giảm và 66 mã đứng giá.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index tăng 0,23 điểm lên 246,02 điểm với gần 87 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng hơn 1.547 tỷ đồng. Toàn sàn có 70 mã tăng, 77 mã giảm và 63 mã đứng giá.

Chỉ số UPCOM-Index giảm nhẹ 0,17 điểm xuống 104,1 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 33,3 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 416,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 115 mã tăng, 106 mã giảm và 81 mã đứng giá.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Để điện hạt nhân thành công – Cần nguồn nhân lực đào tạo bài bản

Để điện hạt nhân thành công – Cần nguồn nhân lực đào tạo bài bản

Việt Nam đang triển khai chương trình điện hạt nhân và thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh chống biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng xanh, hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Để chương trình nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật hạt nhân và phát triển thành công điện hạt nhân an toàn và hiệu quả, Việt Nam đang đối diện với nhiều khó khăn và thách thức, trong đó, khó khăn và thách thức đầu tiên đến từ nguồn nhân lực. Phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam Trần Chí Thành về vấn đề này.