Thị trường rằm tháng Giêng: Nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định

Thị trường các lễ vật cúng rằm tháng Giêng tại Hà Nội diễn ra khá sôi động, lượng người mua tăng mạnh so với ngày thường. Hầu hết giá các mặt hàng thiết yếu “hạ nhiệt” so với dịp tết Nguyên đán, không xảy ra tình trạng "chặt chém".
Chú thích ảnh
Xôi, gà không thể thiếu trong mâm lễ cúng Rằm của các gia đình. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Theo dân gian, cúng cả năm không bằng ngày rằm tháng Giêng. Đây là dịp lễ đặc biệt, rằm tháng Giêng được xem là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong một năm theo Âm lịch, diễn ra ngay sau Tết Nguyên đán.

Ghi nhận từ sáng ngày 23/2 (tức 13 tháng Giêng), tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội như chợ Hàng Da, chợ Hàng Bè, Chợ Hôm Đức Viên, chợ Kim Liên…, lượng khách mua sắm đồ cúng rằm bắt đầu tăng cao. Theo ghi nhận, giá một số loại thực phẩm tươi sống, hoa quả, hoa tươi giảm so với dịp Tết Nguyên đán.

Theo đó, giá thịt lợn từ 120.000 - 160.000 đồng/kg, thịt bò các loại từ 220.000 - 270.000 đồng/kg, thịt gà lông từ 120.000 - 140.000 đồng/kg. Riêng gà trống sống giá dao động từ 130.000 - 150.000 đồng/kg. Nhiều tiểu thương kinh doanh mặt hàng gia cầm cho biết, mặc dù nhu cầu mua gà cúng rằm tháng Giêng tăng cao nhưng giá bán đã giảm khoảng 10.000 đồng/kg so với dịp trước Tết.

Không chỉ mặt hàng thực phẩm tươi sống mới ổn định giá mà mặt hàng rau, hoa quả cũng tương tự mặc dù sức tiêu thụ tăng mạnh. Bà Nguyễn Thị Nga - tiểu thương bán hoa quả tại chợ Hàng Da cho biết, giá hoa quả ngày rằm cao hơn ngày thường, nhưng đã rẻ hơn dịp Tết nguyên đán từ 5.000 - 10.000 đồng/kg.

Cụ thể, một số loại quả khách mua nhiều như táo có giá từ 40.000 - 50.000 đồng/kg; thanh long ruột trắng từ 45.000 - 50.000 đồng/kg, thanh long ruột đỏ từ 65.000 - 70.000 đồng/kg, xoài Cát Chu từ 50.000 - 60.000 đồng/kg; cam sành từ 35.000 - 65.000 đồng/kg; quả phật thủ dao động từ 30.000 - 100.000 đồng/quả (tủy loại to nhỏ).

Giá rau xanh đã dần "giảm nhiệt", hiện cải chíp, bắp cải có giá 15.000 đồng/kg, hoa lơ xanh 10.000 đồng/cái, hoa lơ trắng 15.000 đồng/cái, rau cần 10.000 đồng/mớ, su hào 8.000 - 10.000 đồng/củ.

Tuy nhiên, chỉ giá cau trầu vẫn neo ở mức cao tương đương với dịp Tết Nguyên đán. Các tiểu thương cho biết, cau năm nay ra hoa đậu quả sớm, nên nguồn cung hạn chế, giá từ dịp Tết ông Táo đến nay cao gấp hai lần so với những năm trước. Thời điểm này, mỗi quả cau và lá trầu có giá từ 10.000 - 25.000 đồng, tùy theo độ đẹp của cau.

Hoạt động mua bán tại các chợ ngày rằm tháng Giêng sôi động không kém dịp Tết Nguyên đán, nhiều quầy hàng đông khách. Đặc biệt, mặt hàng hoa tươi dịp này tiêu thụ mạnh. Chị Trần Thu Hằng, một tiểu thương kinh doanh hoa tươi tại chợ Hàng Buồm cho biết, giá hoa tươi dịp rằm tháng Giêng tuy có giảm so với đợt Tết Nguyên đán, nhưng không đáng kể. Giá hoa cúc ngày sát Tết Nguyên đán khoảng 5.000 - 7.000 đồng/bông thì nay chỉ 4.000 - 5.000 đồng/bông; hoa hồng đến nay chỉ còn 10.000 - 12.000 đồng/bông; hoa cau 15.000 đồng/nhánh, đều giảm so với dịp Tết…

Chị Chu Kim Anh - kinh doanh vàng mã tại chợ Chợ Mơ cho biết, dịp Tết người dân thường mua rải rác từ sớm nên lượng khách không đổ dồn cùng lúc như dịp rằm này. Từ sáng 13/1 âm lịch, khách bắt đầu tăng mạnh, dù cửa hàng có 3 - 4 người soạn lễ vẫn không làm kịp, có những thời điểm khách phải xếp hàng chờ khá lâu.

Mua đồ lễ rằm vào chiều 13/1 âm lịch, bà Nguyền Thị Lệ, phố Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, cho biết, năm nào bà cũng lo chu đáo các lễ vật cúng để dâng lên bàn thờ tổ tiên, cầu mong một năm bình an, may mắn. Do vậy giá cả ngày rằm dù có đắt hơn ngày thường thì người dân cũng không quá so đo, bởi ai cũng muốn có một mâm cúng tổ tiên thật tươm tất, đủ đầy.

Ngoài việc tự đi mua sắm, dịch vụ đặt nấu cỗ và giao tại nhà vừa ngon vừa tiện lợi được xem là giải pháp mà không ít gia đình lựa chọn trong ngày rằm tháng Giêng. Mâm cỗ có giá khá phải chăng, từ 1 triệu đồng đến 1,8 triệu đồng/mâm, với đầy đủ các món như gà hấp lá chanh, nem rán, canh mọc nấm, xôi ngũ sắc, giò chả…

Chị Thu Hà, ở ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên cho biết, dịp rằm tháng Giêng năm nay rơi vào thứ 7, nhiều công nhân viên chức vẫn đi làm không có thời gian đi chợ buổi sớm để làm đồ nên khách đặt mâm cỗ cúng khá sớm, ngay từ mùng 8-10 Tết đã có khách liên hệ đặt cỗ. Theo chị Hà lượng khách đặt cỗ thắp hương ngày rằm năm nay tăng gần 3 lần so với ngày thường, chị đã nhận đươc hơn 150 đơn hàng. Tuy nhiên giá không đổi so với năm ngoái.

Cùng với chợ truyền thống, tại các siêu thị như VinMart, BigC, Co.opmart... giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống, trái cây ổn định. Theo đại diện nhiều hệ thống siêu thị, ghi nhận lượng khách tăng cao.

Hằng Trần (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.