Thị trường ô tô có dấu hiệu chững lại

Ngày 11/8, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam công bố doanh số bán hàng tháng 7 của toàn thị trường của các đơn vị thành viên đạt 24.065 xe, tăng 0,3% so với tháng 6/2020 và giảm 13% so với tháng 7/2019.
Chú thích ảnh
Ô tô Vinfast chuẩn bị xuất xưởng. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Trong tổng doanh số bán hàng trên, có 17.593 xe du lịch, tăng 0,1%; 6.133 xe thương mại, tăng 0,4%; và 339 xe chuyên dụng, tăng 10% so với tháng trước.

Xét theo xuất xứ xe, doanh số bán xe sản xuất lắp ráp trong nước và nhập khẩu nguyên chiếc có xu hướng tăng trưởng trái chiều trong tháng 7 vừa qua.

Cụ thể, trong khi doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 16.088 xe, tăng 2% nhờ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ, thì doanh số bán của xe nhập khẩu nguyên chiếc chỉ đạt 7.977 xe, giảm 2% so với tháng trước.

Tính chung doanh số bán 7 tháng năm 2020, các đơn vị thành viên VAMA tiêu thụ tổng cộng 131.248 xe các loại, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó xe ô tô du lịch giảm 29%; xe thương mại giảm 23% và xe chuyên dụng giảm 39%.

Tuy nhiên, theo nhận định của giới chuyên doanh, doanh số bán hàng trên chưa phản ánh hết toàn cảnh thị trường ô tô Việt Nam bởi còn có sự góp mặt của các thương hiệu khác như: Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Subaru, Volkswagen, Volvo, VinFast, TC MOTOR… Thế nhưng, một số đơn vị này không phải là thành viên VAMA hoặc là đơn vị thành viên nhưng tạm dừng gửi báo cáo hoặc không tiết lộ doanh số bán hàng.

Chỉ tính riêng TC MOTOR (đại diện thương hiệu Hyundai Thành Công) - đơn vị không phải là thành viên VAMA trong tháng 7 vừa qua có doanh số bán 7.606 xe, tăng 35,5% so với tháng trước; nâng tổng doanh số 7 tháng năm 2020 lên 35.620 xe các loại.

Cùng với đó, VinFast cũng vừa công bố doanh số bán hàng trong tháng 7 vừa qua đạt 2.214 xe ô tô các loại. VinFast không công bố doanh số 7 tháng năm 2020, nhưng dựa theo doanh số bán hàng 3 tháng gần đây của VinFast (tháng 5 đạt 2.161 xe, tháng 6 đạt 2.170 xe và tháng 7 đạt 2.214 xe), bình quân mỗi tháng VinFast tiêu thụ gần 2.200 xe, 7 tháng năm 2020 có tổng cộng 15.270 xe được tiêu thụ.

Như vậy, chỉ tính doanh số bán hàng của các đơn vị thành viên VAMA, TC MOTOR và VinFast, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 7 vừa qua tiêu thụ tổng cộng 33.885 xe các loại; nâng tổng doanh số bán xe của các đơn vị này trong 7 tháng năm 2020 lên 182.138 xe các loại được bàn giao đến người tiêu dùng khắp cả nước.

Theo nhận định của giới chuyên môn, thị trường ô tô Việt Nam sau khi tăng trưởng 26% ở tháng 6 vừa qua, bước sang tháng 7 chỉ tăng 0,3% so với tháng trước cho thấy đã có dấu hiệu chững lại. Một trong những nguyên nhân đó có thể phần lớn người tiêu dùng đã tranh thủ thời “điểm vàng” mua xe trong những ngày cuối tháng 6 để hưởng khuyến mại của các hãng xe và chờ đến đầu tháng 7 mới đăng ký nhằm hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước, khiến doanh số bán xe không tăng trưởng như tháng trước.

Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại ở nhiều tỉnh thành, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, trong khi người người tiêu dùng cũng hạn chế mua sắm xe trong thời điểm dịch bệnh này khiến doanh số bán xe ô tô của toàn thị trườnng chững lại.

Với tình hình dịch COVID-19 đã và đang diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh thành phố trong nước, thị trường ô tô Việt Nam trong những tháng tới có thể sẽ tiếp tục gặp thêm khó khăn và khó có thể đạt được tăng trưởng đột phá.

Văn Xuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.