Thị trường nông sản: Chi phí vận tải cao gây áp lực về giá

Thị trường nông sản thế giới tuần qua ghi nhận những diễn biến trái chiều. Giá cước vận chuyển tăng cao và biến động tỷ giá hối đoái đang tạo ra những tác động lan rộng đến hoạt động xuất nhập khẩu toàn cầu.

Thị trường gạo châu Á

Chú thích ảnh
Gạo được bày bán tại siêu thị ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 21/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, giá gạo đồ 5% tấm được niêm yết ở mức 341 - 348 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước. Tương tự, gạo trắng 5% tấm giữ mức 336 - 341 USD/tấn. Nhu cầu sụt giảm do chi phí vận tải đường biển tăng cao khiến các nhà nhập khẩu thận trọng trong việc ký kết hợp đồng mới.

Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm chào bán ở mức 375 USD/tấn, tăng mạnh so với mức 350 - 355 USD/tấn của tuần trước. Theo giới kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh, xung đột ở Trung Đông đang đẩy chi phí sản xuất và logistics lên cao. Bên cạnh đó, nguồn cung trong nước cũng hạn chế hơn khi vụ thu hoạch Đông Xuân đang đi vào giai đoạn cuối.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm tăng nhẹ lên mức 370 - 375 USD/tấn so với mức 365 USD/tấn tuần trước. Nguyên nhân chủ yếu do biến động của đồng baht. Hiện nhu cầu từ thị trường châu Âu và các khu vực khác tại châu Á vẫn chưa ổn định, khiến thị trường nhạy cảm với các đợt điều chỉnh giá.

Thị trường ngũ cốc Mỹ

Trên Sàn giao dịch nông sản Chicago (CBOT), các mặt hàng ngũ cốc vừa khép lại tuần giao dịch đầy biến động trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ Phục sinh. Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đẩy giá năng lượng và chi phí vận tải leo thang.

Chốt phiên giao dịch ngày 2/4, giá lúa mì hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 6,75 xu Mỹ, xuống còn 5,9825 USD/bushel. Giá ngô cùng kỳ hạn giảm 9,75 xu Mỹ, đứng ở mức 4,5225 USD/bushel. Tuy nhiên, giá đậu tương kỳ hạn tháng 5/2026 lại lội ngược dòng với mức tăng 4,25 xu Mỹ, đóng cửa ở mức 11,6325 USD/bushel (1 bushel lúa mì/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Giá dầu thô thế giới đã vọt lên ngưỡng 112,06 USD/thùng sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc duy trì các chiến dịch quân sự tại khu vực Eo biển Hormuz. Diễn biến này được dự báo sẽ tạo áp lực lớn lên chi phí logistics nông sản trong ngắn hạn.

Thị trường cà phê

Các sàn giao dịch hàng hóa lớn của thế giới đã bước vào kỳ nghỉ lễ Phục sinh kéo dài. Sàn giao dịch London sẽ đóng cửa đến hết ngày 6/4, trong khi sàn giao dịch New York cũng đóng cửa trong phiên giao dịch ngày 3/4 và chỉ giao dịch riêng lẻ với phiên rút ngắn vào ngày 6/4.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 2/4, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2026 trên sàn London đã giảm xuống còn 3.448 USD/tấn, trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 chỉ đạt 3.346 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Aarabica giao kỳ hạn tháng 5/2026 về mốc 295,4 xu Mỹ/pound, hợp đồng giao tháng 7/2026 đạt 289,4 xu Mỹ/pound (1 pound = 0,4536 kg)

Thị trường cà phê trong nước ngày 4/4 ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt so với đầu tuần. Hiện giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên dao động trong khoảng 88.700 - 89.300 đồng/kg, giảm khoảng 2.000 - 3.000 đồng/kg so với mức trên 90.000 đồng/kg ghi nhận vào đầu tuần.

Diệu Linh/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.