Thị trường Nga bất ổn do tỷ giá hối đoái

Việc tỷ giá hối đoái giữa đồng Ruble của Nga và đồng USD tăng lên từng ngày đang khiến cho giá cả trên thị trường nguyên liệu Nga tăng và ảnh hưởng tới tâm lý của các nhà sản xuất.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, việc tỷ giá hối đoái giữa đồng ruble của Nga và đồng USD tăng lên từng ngày đang khiến cho giá cả trên thị trường nguyên liệu Nga tăng và ảnh hưởng tới tâm lý của các nhà sản xuất.
Thị trường Nga bất ổn do tỷ giá hối đoái ảnh 1

Ảnh minh họa.

Ngày 11/12, các nhà cung cấp thực phẩm lớn của Nga đã yêu cầu Hiệp hội các công ty bán lẻ (ACORT), đại diện cho các nhà bán lẻ lớn nhất nước này, giảm thời gian xem xét các thông báo tăng giá mua từ 45 ngày xuống 7 ngày. Các nhà sản xuất lo ngại họ sẽ chịu thiệt hại nghiêm trọng trong vòng 45 ngày chờ đợi khi giá nguyên liệu được xác định theo giá thế giới bằng đồng USD còn đồng ruble thì rớt giá từng ngày. Người đứng đầu Hiệp hội Thủy sản Nga, Sergey Gudkov nhận định tình hình kinh tế hiện nay cho thấy nhà sản xuất có lợi hơn khi chấp nhận nộp phạt và không cung cấp hàng theo giá cũ (tiền phạt ở mức từ 0-15% trị giá hàng hoá không cung cấp) bởi trong vòng 45 ngày giá cả tại Nga đã thay đổi nhiều lần. Theo luật lệ hiện hành, các nhà bán lẻ có 45 ngày để xem xét thông báo tăng giá của nhà cung cấp. Nếu trong thời gian này, mạng lưới bán lẻ quyết định không chấp nhận tăng giá, các nhà cung cấp có thể chấm dứt giao hàng. Dự kiến, cuộc họp giữa các nhà cung cấp và nhà bán lẻ trong khuôn khổ Hội đồng tư vấn liên ngành về phát triển thị trường tiêu dùng Nga sẽ diễn ra vào tuần tới. Sáng 12/12, giá trị của đồng ruble so với đồng USD tiếp tục giảm 0,55% và đang ở mức 56,82 ruble/USD. Đây là mức giá thấp nhất trong lịch sử giao dịch của đồng nội tệ Nga. Trong khi đó, so với đồng euro, giá trị của đồng ruble cũng giảm 0,83% và hiện đang ở mức 70,50 ruble/euro.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.