Ngân hàng TW Nga tiếp tay ‘phá hoại’ đồng ruble?

Văn phòng Tổng công tố Liên bang Nga đang điều tra hoạt động của Ngân hàng Trung ương, sau khi một nghị sĩ đảng cầm quyền cáo buộc cơ quan này là “kẻ thù của quốc gia” vì phá hoại đồng ruble và có âm mưu “quỉ dữ” chống lại nước Nga.
Văn phòng Tổng công tố Liên bang Nga đang điều tra hoạt động của Ngân hàng Trung ương, sau khi một nghị sĩ đảng cầm quyền cáo buộc cơ quan này là “kẻ thù của quốc gia” vì phá hoại đồng ruble và có âm mưu “quỉ dữ” chống lại nước Nga. Hôm 1/12, đồng ruble rơi xuống mức 54 ruble/1USD, do chịu tác động từ lệnh cấm vận của phương Tây nhằm vào Nga cùng với đó là đà lao dốc của giá dầu trên thị trường thế giới. Thế nhưng, Yevgeny Fyodorov, nghị sĩ thuộc đảng Nước Nga Thống nhất, thành viên Ủy ban Ngân sách & Thuế tại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga thì lại đổ lỗi cho Ngân hàng Trung ương.
Ngân hàng TW Nga tiếp tay ‘phá hoại’ đồng ruble? ảnh 1

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nga tại Moskva. Ảnh: Vedomosti

“Ngân hàng Trung ương là thiết chế kẻ thù của đất nước. Những lãnh đạo của cơ quan này thì đều ở nước ngoài. Tôi đồ rằng họ sẽ tiếp tục thực hiện âm mưu quỉ dữ và làm mọi điều để đẩy đồng ruble mất giá”, ông Fyodorov nặng lời. Nghị sĩ này đã bày tỏ mối quan ngại với Văn phòng Tổng công tố, yêu cầu mở cuộc điều tra hình sự. Về phần mình, Ngân hàng Trung ương Nga cũng xác nhận Văn phòng Tổng công tố đang xem xét các hoạt động của cơ quan này. “Ngân hàng Trung ương đã nhận được yêu cầu từ Văn phòng Tổng công tố theo lời đề nghị của nghị sĩ Yevgeny Fyodorov. Chúng tôi đang chuẩn bị những tài liệu cần thiết để đáp ứng theo yêu cầu”, hãng tin Interfax dẫn lời người phát ngôn của tổ chức này cho biết. Nhiều nhà giao dịch đã tiết lộ với hãng tin Reuters (Anh) rằng Ngân hàng Trung ương Nga có thể đã bắt đầu can thiệp vào thị trường tỉ giá để giảm đà mất giá của đồng ruble, đã có lúc xuống mức thấp nhất kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng tài chính thế giới hồi năm 2008. Đồng nội tệ của Nga đã mất giá 6% so với đồng USD trong phiên giao dịch ngày 1/12, sau đó đã kịp lấy lại mức tăng 4%. Hoài Thanh (Theo The Moscow Times)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.