Thị trường hàng hoá ngày mùng 1 Tết: Hàng hoá dồi dào, giá cả ổn định

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), ngày mùng 1 tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa bước vào trạng thái "nghỉ giao dịch" theo quy luật mùa vụ.

Sau những ngày cuối năm sôi động, khi nhu cầu tích trữ của người dân đã cơ bản hoàn tất, sức mua trong ngày đầu năm giảm sâu, hoạt động mua bán diễn ra ở mức rất thấp.

Chú thích ảnh
Siêu thị TP. Hồ Chí Minh nhộn nhịp người dân đến mua sắm. Ảnh: Hương Giang/TTXVN

Tại nhiều địa phương, phần lớn chợ truyền thống, cửa hàng nhỏ lẻ và trung tâm thương mại tạm thời đóng cửa nghỉ Tết và dự kiến mở lại từ mùng 2. Chỉ một số siêu thị quy mô lớn, cửa hàng tiện lợi, điểm bán xăng dầu, nhà thuốc và dịch vụ thiết yếu duy trì hoạt động với thời gian hạn chế nhằm đáp ứng nhu cầu phát sinh. Việc nguồn cung đã được chuẩn bị đầy đủ từ trước giúp thị trường không xuất hiện áp lực tăng giá hay tình trạng khan hiếm hàng hóa.

Nhu cầu trong ngày chủ yếu tập trung vào nhóm hàng tiêu dùng nhanh, thực phẩm tươi sống bổ sung, nước uống, bánh kẹo đãi khách và một số dịch vụ ăn uống phục vụ du xuân. Giá các mặt hàng như hoa cúng, thịt tươi, rau củ quả nhìn chung giữ ổn định, chỉ tăng nhẹ cục bộ tại một số điểm bán mở cửa do chi phí nhân công và bảo quản dịp lễ. 

Tuy nhiên, mức điều chỉnh không phổ biến và không tạo biến động đáng kể trên mặt bằng giá chung. Trên phạm vi cả nước, nguồn cung hàng thiết yếu, xăng dầu và hàng tiêu dùng phục vụ Tết vẫn được bảo đảm; hoạt động lưu thông, phân phối thông suốt. Trong việc chuẩn bị nguồn hàng và bình ổn thị trường, các địa phương đã chủ động triển khai kế hoạch từ sớm, bám sát dự báo nhu cầu. Do thời điểm Tết Nguyên đán cách khá xa Tết Dương lịch, doanh nghiệp có điều kiện xây dựng phương án sản xuất, dự trữ và củng cố hệ thống phân phối. Lượng hàng hóa đưa ra thị trường đa dạng về chủng loại, mẫu mã, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và biếu tặng. Tổng giá trị dự trữ tăng khoảng 10–15% so với tháng bình thường; tại một số doanh nghiệp phân phối lớn, mức tăng dự trữ nhóm hàng thiết yếu lên tới 20–40% nhằm chủ động nguồn cung.

Hàng hóa phục vụ Tết tập trung vào lương thực, thực phẩm tươi sống và chế biến, bánh mứt kẹo, đồ uống, xăng dầu… với nguồn cung dồi dào, giá cả cơ bản ổn định. Nhiều địa phương tổ chức hội chợ, phiên chợ Tết, điểm bán lưu động tại khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để người dân tiếp cận hàng hóa với giá hợp lý, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Hoạt động kết nối cung – cầu giữa các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành tiếp tục được đẩy mạnh, thúc đẩy tiêu thụ đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) dịp Tết.

Ở kênh bán lẻ hiện đại, các hệ thống như Saigon Co.op, Central Retail, MM Mega Market, Lotte Mart và AEON chủ động mở rộng nguồn hàng, triển khai khuyến mại, tăng cường bán hàng trực tuyến và giao hàng tận nơi, qua đó giảm áp lực mua sắm dồn dập trong cao điểm. Chương trình bình ổn thị trường được triển khai theo hướng xã hội hóa, sử dụng vốn tự chủ của doanh nghiệp; nhiều mặt hàng cam kết bán thấp hơn giá thị trường từ 5–10% và giữ ổn định trước, trong và sau Tết.

Tại Đà Nẵng và An Giang, chính quyền địa phương hỗ trợ vận chuyển, tổ chức đưa hàng bình ổn về khu vực miền núi, xã đảo, bảo đảm người dân vùng khó khăn được tiếp cận nguồn hàng thiết yếu với giá ổn định. Riêng tại Hà Nội, chương trình bình ổn có 19 đơn vị tham gia với khoảng 10.700 điểm bán; tại Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 89 đơn vị tham gia, lượng hàng bình ổn chiếm từ 23–43% thị phần tùy nhóm hàng, đủ khả năng điều tiết thị trường khi cần thiết.

Về chỉ đạo điều hành, Bộ Công Thương đã yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch bảo đảm cân đối cung – cầu, tăng dự trữ từ sớm, công khai thông tin nguồn cung và giá cả để ổn định tâm lý tiêu dùng, hạn chế mua gom tích trữ. Đối với mặt hàng xăng dầu, cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp đầu mối và phân phối chủ động tạo nguồn, bảo đảm dự trữ lưu thông theo quy định, không để gián đoạn cung ứng trong bất kỳ tình huống nào. Cùng đó, việc điều hành giá bám sát diễn biến thế giới, thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Ngoài ra, kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết được triển khai đồng bộ. Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra nhóm hàng có nhu cầu cao như thực phẩm, rượu bia, thuốc lá, mỹ phẩm, hàng điện tử, vật liệu xây dựng; kiểm soát chặt kho bãi, điểm trung chuyển, chợ đầu mối và hoạt động thương mại điện tử. Trong kỳ báo cáo, thị trường cơ bản ổn định, chưa ghi nhận vụ việc nổi cộm quy mô lớn; không phát hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý đối với xăng dầu hay hàng thiết yếu.

Đánh giá chung cho thấy, trong ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường vận hành trong trạng thái trầm lắng theo quy luật mùa vụ, cung – cầu cân đối, giá cả ổn định. Dự kiến từ mùng 2 trở đi, khi hệ thống phân phối mở cửa trở lại, hoạt động mua bán sẽ dần sôi động hơn nhưng chưa xuất hiện yếu tố có thể gây biến động lớn về giá hay nguồn cung.

Uyên Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.