Thị trường dầu mỏ thế giới đứng trước xu hướng suy giảm dai dẳng

Bất chấp cam kết cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), cả hai mặt hàng chủ chốt trên thị trường “vàng đen” đang đứng trước nguy cơ suy giảm dai dẳng.

Các nhà đầu tư ngày càng thận trọng do lo ngại về tình trạng dư cung và nhu cầu yếu. Giá dầu đang được giao dịch gần mức thấp nhất trong 18 tháng qua, với cả dầu Brent và dầu chuẩn Tây Texas (WTI) mất hơn 40% từ mức cao nhất trong bốn năm được ghi nhận hồi đầu tháng Mười.

Theo các chuyên gia, mối lo ngại về tình trạng dư cung trên thị trường toàn cầu trong năm 2019 đang lan rộng, bất chấp thỏa thuận cắt giảm sản lượng đạt được giữa các nhà sản xuất trong và ngoài OPEC, trong đó có cả Nga.

Chú thích ảnh
Điều chỉnh giá xăng dầu tại Karachi, Pakistan. Ảnh: AFP/TTXVN

 Trước đó, ngày 7/12, các thành viên OPEC và các nhà sản xuất liên minh đã nhất trí cắt giảm sản lượng tổng cộng 1,2 triệu thùng/ngày trong sáu tháng kể từ tháng 1/2019 nhằm vực dậy giá dầu.

Theo đó, OPEC cam kết giảm 800.000 thùng/ngày, còn các nhà sản xuất ngoài khối dự kiến giảm 400.000 thùng/ngày. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn tỏ ra hoài nghi liệu thỏa thuận này có đủ mạnh để vực dậy giá dầu.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đánh giá nguồn cung dầu mỏ sẽ vượt cầu trong năm 2019. Trong báo cáo hàng tháng công bố mới đây, IEA dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ trong năm 2019 sẽ chậm lại ở mức 1,4 triệu thùng dầu/ngày, thấp hơn so với mức dự báo tăng 1,5 triệu thùng/ngày của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA).

Theo kết quả cuộc khảo sát do Thời báo Phố Wall  tiến hành mới đây đối với 13 ngân hàng đầu tư, giá dầu Brent và dầu WTI dự kiến sẽ ở mức trung bình lần lượt trên 69 USD/thùng và 63 USD/thùng trong năm 2019, giảm so với các dự báo tương ứng 77 USD/thùng và 70 USD/thùng được đưa ra hồi tháng 11/2018.

Trà My (THX)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.