Thị trường dầu ảm đạm trong phiên giao dịch đầu năm

Ngày 2/1, giá dầu thế giới giảm xuống mức xấp xỉ 53 USD/thùng trong bối cảnh sản lượng khai của các quốc gia trong và ngoài Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tăng và các nhà đầu tư ngày càng lo ngại trước thực trạng kinh tế toàn cầu chững lại có thể khiến nhu cầu tiêu thụ dầu giảm sút.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu tại thị trấn al-Buraqah, Libya. Ảnh: AFP/TTXVN

Tính tới 19h15 (giờ Hà Nội), giá dầu thô Brent giảm 33 xu xuống mức 53,47 USD/thùng. Trước đó, hôm 26/12, dầu Brent từng giảm xuống mức 49,93 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2017. Giá dầu thô Mỹ giảm 40 xu xuống mức 45,01 USD/thùng.

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2019 được cho là do tác động của tâm lý lo ngại tình trạng dư cung. Theo các số liệu mới công bố, sản lượng dầu mỏ của Nga năm 2018 đạt mức cao nhất kể từ những năm 1990. Trong khi đó, sản lượng khai thác dầu tại Mỹ cũng đạt mức kỷ lục trong tháng 10 vừa qua và tháng 12 chứng kiến Iraq đưa ra loạt biện pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu dầu mỏ.

Chuyên gia Stephen Brennock, từ công ty giao dịch dầu mỏ PVM, cho rằng trong bối cảnh các quốc gia ngoài OPEC tiếp tục tăng nguồn cung và tăng dự trữ dầu mỏ thì trong ngắn hạn xu thế giảm giá này sẽ vẫn tiếp diễn.

Tuy nhiên, Giám đốc nghiên cứu thị trường tại WisdomTree Nitesh Shah vẫn nhận thấy có triển vọng giá dầu Brent sẽ tăng trở lại nhờ chủ trương cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ do OPEC khởi xướng, sẽ bắt đầu được thực hiện từ tháng này. Bên cạnh đó, việc giá dầu giảm cũng sẽ khiến đà tăng trưởng sản lượng khai thác dầu tại Mỹ dần được tiết chế.

Khép lại năm 2018, giá dầu giảm lần đầu tiên kể từ năm 2015 do sức mua yếu trong quý IV/2018 và do lo ngại về tình trạng dư cung cũng như những dấu hiệu không nhất quán liên quan đến lệnh trừng phạt Iran của Mỹ.

Trong cả năm ngoái, giá dầu WTI giảm gần 25%, trong khi giá dầu Brent giảm gần 20%. Triển vọng của thị trường trong năm 2019 không có gì chắc chắn với một loạt nhân tố gây bất ổn, bao gồm căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và vấn đề Anh rời Liên minh châu Âu (EU)- Brexit- cũng như bất ổn chính trị và xung đột ở Trung Đông.

Khảo sát của Reuters cho thấy giá dầu dự kiến sẽ ở mức dưới 70 USD/thùng trong năm 2019, trong bối cảnh nguồn cung dư thừa, chủ yếu là từ Mỹ, và kinh tế thế giới chững lại làm suy yếu các nỗ lực cắt giảm sản lượng nhằm vực dậy giá của các nhà sản xuất trong và ngoài OPEC.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.