Thị trường chứng khoán Trung Quốc dẫn dắt đà tăng tại châu Á

Các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch chiều 2/12, khi giới đầu tư đón nhận dữ liệu cho thấy tình trạng của nền kinh tế Trung Quốc đang có dấu hiệu chuyển biến tích cực hơn.
Chú thích ảnh
Màn hình hiển thị chỉ số chứng khoán Hang Seng tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Thị trường khởi đầu tháng mới với tâm lý lạc quan sau những biến động mạnh kể từ khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ và cảnh báo sẽ áp thuế nặng với Trung Quốc, Canada và Mexico.

Thị trường Hong Kong và Thượng Hải nằm trong số những thị trường tăng điểm mạnh nhất, với chỉ số Hang Seng và Shanghai Composite tăng lần lượt 0,65% và 1,1% lên 19.550,29 điểm và 3.363,98 điểm. Đà tăng này diễn ra sau khi dữ liệu cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã mở rộng nhanh hơn dự đoán trong tháng 11.

Các số liệu về chỉ số các nhà quản trị mua hàng (PMI) mang đến hy vọng rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang có tiến triển sau một thời gian dài giảm tốc, nhờ loạt biện pháp hỗ trợ được công bố vào cuối tháng 9.

Các chuyên gia Anna Zhou và Helen Qiao tại Bank of America Global Research dự đoán các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc sẽ tăng cường những biện pháp nới lỏng trong năm tới, trong đó có việc tiếp tục các chương trình nâng cấp thiết bị và trợ cấp hàng tiêu dùng, giúp hỗ trợ lĩnh vực sản xuất trong bối cảnh nhu cầu ở nước ngoài suy giảm.

Một số nhà bình luận cũng bày tỏ sự lạc quan rằng ông Trump có thể áp dụng cách tiếp cận thực tế hơn đối với thuế quan. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, sau cuộc điện đàm với ông Trump, cho biết sẽ không có một cuộc chiến thuế quan tiềm năng nào.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn thận trọng theo dõi diễn biến khi Tổng thống đắc cử Mỹ thành lập nội các của mình. Các nhà phân tích tại Moody's Analytics cho biết các nền kinh tế phát triển ở Đông Bắc Á đang liên tục duy trì thặng dư thương mại hàng hóa với Mỹ. Mặc dù không lớn bằng mức thặng dư 280 tỷ USD của Trung Quốc hay 207 tỷ USD của Liên minh châu Âu (EU) với Mỹ, nhưng Nhật Bản, Hàn Quốc đều có mức thặng dư đủ lớn với Mỹ, khiến các nền kinh tế này có nguy cơ trở thành mục tiêu của các mức thuế quan mới.

Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,8% lên 38.513,02 điểm. Thị trường Tokyo tăng điểm khi đồng yen giữ được đà tăng gần đây quanh mức 150 yen đổi 1 USD, trước những dự đoán ngày càng tăng rằng Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ tăng lãi suất sau báo cáo cho thấy lạm phát của Tokyo vượt dự báo vào tuần trước. Mới đây, Thống đốc BoJ Kazuo Ueda cho biết việc tăng lãi suất đang đến gần, khi dữ liệu kinh tế đang đi đúng hướng.

Phiên này, sắc xanh cũng được ghi nhận tại các thị trường Sydney, Mumbai, Singapore, Manila và Bangkok.

Tại Việt Nam, khép lại phiên này, chỉ số VN-Index tăng 0,75 điểm, hay 0,06%, lên 1.251,21 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 0,68 điểm, hay 0,3%, lên 225,32 điểm.

Khánh Ly/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.