Thị trường chứng khoán tiếp tục giảm sâu

Sau phiên giảm điểm khá mạnh hôm qua, thị trường bước sang phiên giao dịch hôm nay (10/8) với tâm lý rất thận trọng của các nhà đầu tư. Kết phiên, chỉ số VN-Index lùi sâu về sát mốc 1.220 điểm.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Mở cửa phiên sáng, đa số cổ phiếu thuộc hầu hết nhóm ngành bị bán và giảm tương đối. 

Tuy vây, nhóm bất động sản lại "một mình một ngựa" tăng giá. Ngoài một số mã penny tăng mạnh ngay đầu phiên như QCG, TDH, TDG, HSL, CIG tăng kịch trần và dư mua hàng trăm ngàn đơn vị, những mã đáng chú ý như NVL, SCR tăng hơn 4% và đây chính là 2 mã có thanh khoản rất lớn. Hầu hết mã ngành bất động sản còn lại đều giao dịch trên mốc tham chiếu. 

Bên cạnh đó là nhóm cổ phiếu dầu khí cũng tích cực, BSR tăng hơn 2% ngay khi mở cửa, bộ tứ PVS- PVD- PVC – PVB cùng tăng khá. 

Lúc này, bảng điện tử chủ yếu nhuộm một màu đỏ, tuy nhiên điểm số vẫn không giảm quá nhiều nhờ sự hỗ trợ từ cổ phiếu trụ VIC tăng hơn 3%.

Bước sang phiên giao dịch chiều, thị trường tiếp tục chịu áp lực bán mạnh ngay từ đầu phiên. 

Theo giới phân tích, dường như tâm lý của nhà đầu tư đã không còn đủ kiên nhẫn nên chấp nhận cắt lỗ. Bảng điện tử chìm trong sắc đỏ, hầu hết các nhóm ngành cùng lùi xa mốc tham chiếu. Ngay cả nhóm bất động sản tăng tốt trong phiên sáng cũng có những mã lùi về sát mốc tham chiếu, thậm chí là giảm dù không nhiều. 

Tương tự, dầu khí không còn xung lực mạnh như phiên sáng, bộ ba PVS- PVD- PVB đã đỏ lửa, chỉ còn lại PVC- BSR xanh nhẹ. 

Theo giới phân tích, sau khi thị trường có một vài đợt "khởi nghĩa" dưới sự dẫn dắt của VIC, NVL nhưng vẫn không thành, thị trường chấp nhận phiên giảm điểm mạnh thứ 2 liên tiếp.

Chỉ số VN-Index lùi về mốc 1.220,61 điểm, giảm 13,38 điểm. Khối lượng đạt 1.010 tỷ đơn vị, tương đương 20.230 tỷ đồng. Toàn sàn có 371 mã giảm giá và chỉ 118 mã tăng. 

Một trong những diễn biến kéo thị trường xuống sâu hôm nay là việc khối ngoại bán ròng 342 tỷ đồng, tập trung "xả" VHM, VIC, VNM…trên sàn HOSE. 

Bên sàn HNX và UPCOM cùng chịu áp lực giảm điểm, lần lượt giảm 1,97 và 0,7 điểm. 

Các nhà đầu tư nhận định, với phiên điều chỉnh thứ 2 liên tiếp, đây là nhịp chỉnh khá sâu sau một thời gian tăng điểm tốt. Chỉ số đã lùi về vùng kháng cự 1.220 điểm và được kỳ vọng hồi phục sớm trong các phiên tới.

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Vietcombank (VCBS) khuyến nghị các nhà đầu tư chủ động thu gọn danh mục trong bối cảnh hiện nay. Theo đó, bán giảm những mã cổ phiếu đã có xu hướng giảm dưới vùng hỗ trợ hoặc kiểm tra vùng hỗ trợ không thành công và chỉ ưu tiên nắm giữ những cổ phiếu vẫn đang duy trì nền tảng tích lũy chặt chẽ. 

Trước đó, trong phiên 9/8, các công ty công nghệ lớn đã dẫn dắt đà giảm trên thị trường chứng khoán Mỹ, trong bối cảnh giới đầu tư đang xem xét số liệu kinh tế đáng thất vọng của Trung Quốc và chờ đợi báo cáo lạm phát của Mỹ.

Đà giảm này đồng thời diễn ra sau phiên bán tháo mạnh mẽ phiên trước, sau khi Moody's hạ xếp hạng tín nhiệm của nhiều ngân hàng vừa và nhỏ của Mỹ. 

Cụ thể, khéo lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,5% xuống 35.123,75 điểm. Trong khi đó, chỉ số tổng hợp S&P 500 để mất 0,7% xuống 4.467,75 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 1,2% xuống 13.722,02 điểm.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.