Giá vàng sáng 10/8 giảm 50 nghìn đồng/lượng

Sáng 10/8, các doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước điều chỉnh giảm giá 50 nghìn đồng/lượng. Diễn biến này cùng pha với giá vàng thế giới trước thềm báo cáo lạm phát của Mỹ.
Chú thích ảnh
Giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội niêm yết ở mức 66,6 - 67,22 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Mở cửa phiên giao dịch sáng, tại thị trường Hà Nội, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66,6 - 67,22 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 50 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,55 - 67,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 50 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá vàng đi xuống trong phiên 9/8, khi nhà đầu tư "án binh bất động" trước khi Mỹ công bố số liệu lạm phát quan trọng giúp xác định thêm lập trường chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) .

Theo đó, giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 10/7 là 1.915,98 USD/ounce lúc 0 giờ 57 phút sáng 10/8 (theo giờ Việt Nam). Giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng giảm 0,5% xuống 1.950,60 USD/ounce.

Chiến lược gia thị trường cấp cao Daniel Pavilonis tại Công ty Môi giới tài chính RJO Futures cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) – một thước đo lạm phát quan trọng của Mỹ sẽ là một điểm mấu chốt đối với chính sách của Fed. Hiện tại, đa số thị trường đang trong trạng thái “chờ và xem”.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.